Ngày 1/11, UBND quận Thủ Đức cho biết vừa có báo cáo, đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP.HCM ban hành quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với 33 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. 

{keywords}

Quận Thủ Đức kiến nghị cưỡng chế 33 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nhưng quá thời hạn vẫn không tự giác chấp hành tháo dỡ

Việc cương quyết xử lý vi phạm trật tự xây dựng nói trên của UBND quận Thủ Đức được thực hiện sau vụ 7 công trình nhà xưởng xây dựng không phép tại hẻm 419/14 đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh của ông Lê Hữu Thành – Phó Chủ tịch HĐND quận và người thânvẫn tồn tại nhiều năm. 

Theo UBND quận Thủ Đức, từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2019, trên địa bàn có 116 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả. 

Trong 89 quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chỉ có 5 trường hợp thực hiện, còn với 27 quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả thì chỉ có 2 trường hợp được thực hiện. 

Đối với những trường hợp chưa thực hiện cưỡng chế, UBND quận Thủ Đức đã có công văn chuyển đến Công ty Công ích quận để phối hợp lập phương án tháo dỡ. Đồng thời quận cũng đề nghị UBND phường kiểm tra, vận động tổ chức, cá nhân vi phạm tháo dỡ dứt điểm phần công trình vi phạm còn lại. 

Trong số 46 quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa ban hành quyết định cưỡng chế, có 33 quyết định đã quá thời hạn quy định nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm vẫn chưa thực hiện tháo dỡ. Với những trường hợp này, UBND quận Thủ Đức đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP.HCM để ban hành quyết định cưỡng chế. 

Liên quan đến vụ việc 7 công trình nhà xưởng xây không phép tại hẻm 419/14 đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh, tại cuộc họp kiểm điểm ngày 30/10, ông Lê Hữu Thành đã nhận khuyết điểm, cam kết tự tháo dỡ và vận đồng người thân tháo dỡ công trình vi phạm trong tháng 10/2019. 

Đồng thời, ông Lê Hữu Thành cũng xin thôi chức Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ, Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Thủ Đức. Ban Thường vụ Quận uỷ Thủ Đức thống nhất đề xuất kỷ luật ông Thành bằng hình thức khiển trách, báo cáo sự việc với Ban chấp hành đảng bộ quận, đề xuất Ban thường vụ Thành uỷ TP.HCM xem xét, quyết định. 

Nhà xưởng không phép của 'quan' quận Thủ Đức chỉ tháo dỡ… cầm chừng

Nhà xưởng không phép của 'quan' quận Thủ Đức chỉ tháo dỡ… cầm chừng

Mặc dù chính quyền quận Thủ Đức, TP.HCM đưa ra “tối hậu thư” cho phép cá nhân vi phạm xây dựng các nhà xưởng không phép tự tháo dỡ, tuy nhiên việc khắc phục sai phạm vẫn chỉ diễn ra cầm chừng.

Phương Anh Linh