-Thành phố Đà Nẵng đang huy động nguồn vốn hơn 1.100 tỷ đồng để thực hiện dự án cải thiện hạ tầng giao thông, trong đó có hạng mục xây dựng nút giao Tây cầu Rồng.

Ngày 21/4, tin từ Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho hay, địa phương vừa có văn bản đề nghị Bộ KH-ĐT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ thành phố tìm nguồn vốn vay ưu đãi, để đầu tư dự án hạ tầng giao thông.

Cụ thể, dự án này sẽ gồm 2 hợp phần. Hợp phần 1, đầu tư xây dựng nút giao thông phía Tây cầu Rồng, là trọng điểm giao thông, nơi giao nhau của nhiều tuyến đường lớn ở khu vực trung tâm thành phố.

{keywords}

Đà Nẵng sắp triển khai dự án lớn về giao thông ở Tây cầu Rồng

Nút giao nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm thành phố.

Hợp phần 2 dự kiến bao gồm 2 công trình là đường và cầu qua sông Cổ Cò và đường Trần Hưng Đạo nối dài. Trong đó, công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò có chiều dài khoảng 1.163,11m. Công trình đường Trần Hưng Đạo nối dài có chiều dài khoảng 2.594,2m.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, số vốn đầu tư cần thiết để thực hiện dự án này là 51,74 triệu USD (1.115,27 tỷ đồng); trong đó vốn vay ưu đãi là 45 triệu USD ( hơn 1.000 tỷ) và vốn đối ứng 6,74 triệu USD.

Dự án có thể hoàn thành trong 3 năm, từ 2016 – 2019.

Cao Thái