Ngày 4/3, UBND quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, 1 quyết định buộc khắc phục hậu quả đối với ông Lê Tấn Tài (SN 1974, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) về hành vi xây dựng không phép, sai phép 38 công trình tại đường số 40, phường Hiệp Bình Chánh.

Trong 38 công trình xây dựng trái phép của ông Lê Tấn Tài tại địa chỉ trên, có 35 công trình xây dựng trái phép theo dạng nhà ở riêng lẻ. UBND quận Thủ Đức quyết định xử phạt số tiền 30 triệu đồng/căn, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình. 3 công trình còn lại do đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính nên địa phương buộc ông Tài tháo dỡ.

Đối với hạng mục tường rào xây dựng không phép, ông Tài phải nộp phạt thêm 20 triệu đồng. Tổng cộng, ông Tài bị xử phạt hành chính số tiền hơn 1 tỷ đồng với hành vi xây dựng 38 công trình trái phép nói trên.

{keywords}
UBND quận Thủ Đức xử phạt chủ 38 công trình xây trái phép số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trong ngày 3/3, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã tống đạt các quyết định xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho ông Tài, đồng thời yêu cầu chủ các công trình này phải thực hiện theo quy định.

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có nêu, thời gian thực hiện là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc ngày quyết định được niêm yết. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Lê Tấn Tài tự chi trả. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì chủ công trình phải hoàn trả kinh phí.

Trước đó, tháng 4/2018, chính quyền địa phương từng phát hiện ông Tài có hành vi xây dựng trái phép. Ông này đối phó bằng cách xây hàng rào gạch và tôn che kín tầm nhìn bên ngoài. Cổng khu đất là lối ra vào duy nhất cũng được làm kiên cố bằng tôn và thép, khóa xích, có người canh gác cẩn thận.

Đến tháng 6/2019, ông Tài bị cơ quan chức năng xử phạt 1,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ các công trình. Tuy nhiên, ông này không những không chấp hành mà tiếp tục lén lút xây thêm.

Sáng 18/2/2020, UBND phường Hiệp Bình Chánh tổ chức lực lượng với hơn 100 cán bộ gồm công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, PCCC... đến cưỡng chế công trình xây dựng trái phép. Sau gần một giờ thuyết phục, ông Tài không mở cổng, lực lượng chức năng buộc phải cắt khóa mở cổng vào khu đất để kiểm đếm, đo vẽ hiện trạng.

Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, khu đất ông Tài xây dựng trái phép thuộc đất quy hoạch đất cây xanh, đường giao thông theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh - Linh Đông, quận Thủ Đức. Cơ quan chức năng chưa cấp giấy phép cho bất cứ công trình nào trong khu đất này.

Lên kế hoạch cưỡng chế nhà hàng tiệc cưới xây không phép giữa Sài Gòn

Lên kế hoạch cưỡng chế nhà hàng tiệc cưới xây không phép giữa Sài Gòn

 - Mặc dù UBND phường đã ban hành 3 thông báo đề nghị Công ty Lâu Đài Ven Sông tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng, thế nhưng doanh nghiệp này vẫn không chấp hành, buộc phải cưỡng chế.    

Phương Anh Linh – Hồ Văn