Theo báo cáo và đề xuất của Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên Môi trường, ngày 17/6 chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã ra thông báo khẩn về việc “Chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391/UBND-XDNĐ ngày 9/5/2018 về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh”.

Văn bản chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ: Trong quá trình triển khai chủ trương cho phép chuyển nhượng đất trở lại ở Bắc Vân Phong, nếu có khó khăn và vướng mắc gì thì UBND huyện Vạn Ninh và các Sở, ban ngành có liên quan báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời có hướng xem xét, giải quyết. 

{keywords}

Văn bản khẩn của chủ tịch UBND Khánh Hòa cho phép chuyển nhượng đất “đặc khu” trở lại

Chia sẻ thêm về quyết định này, ông Võ Lục Phẩm – Phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, việc UBND tỉnh chính thức tháo dỡ lệnh cấm chuyển nhượng đất đai tạo điều kiện rất thuận lợi cho bà con huyện Vạn Ninh. Trước đây khi bị cấm, nhiều hộ gia đình rất khó khăn trong việc muốn mua bán, trao đổi, tách thửa cho con cái. Giờ quan hệ giao dịch bình thường trở lại bà con rất mừng.

Trước đó ngày (9/5/2018), do tình trạng sốt đất, đẩy giá đất ở Bắc Vân Phong lên cao đột biến, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản 4391 chỉ đạo nhanh việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Khi đó, UBND huyện Vạn Ninh chỉ được giải quyết cho những hồ sơ chuyển nhượng có 100% diện tích đất là đất thổ cư. Diện tích cao nhất lô đất được chuyển nhượng ở khu vực đô thị là 180m2 và khu vực nông thôn 400m2.

Dự báo sau khi có văn bản chính thức cho giao dịch, hơn 40 sàn bất động sản ở Vạn Ninh sẽ nhanh chóng mở cửa trở lại để chuyển nhượng lượng lớn đất thuộc dạng “hàng tồn”.

Công Hưng

Khánh Hòa sắp cho chuyển nhượng trở lại đất ở Bắc Vân Phong

Khánh Hòa sắp cho chuyển nhượng trở lại đất ở Bắc Vân Phong

Sau gần một năm “đóng băng” để tăng cường công tác quản lý, sắp tới đây, Khánh Hòa sẽ cho phép chuyển nhượng trở lại đất đai ở huyện Vạn Ninh (nơi chọn làm đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong).