Theo báo cáo, hãng xây dựng lớn nhất Ả Rập Xê Út là Saudi Binladen Group đã phải chi khoảng 3,5 tỉ đô la để xây dựng khách sạn Abraj Kudai. Dự án thuộc quyền sở hữu của Bộ Tài chính của Ả Rập Saudi và được thiết kế bởi tập đoàn Dar Al-Handasah. Khách sạn tọa lạc ở khu vực Manafia của khu trung tâm thành phố Mecca, cách nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới Masjid al-Haram khoảng 2 km.  

Bên trong một căn phòng của khách sạn.

Ảnh: Dar Al-Handasah.

Khách du lịch sẽ được trải nghiệm một không gian sang trọng chưa từng có, với hơn 70 nhà hàng, trên 48 tầng, 12 tòa tháp và 4 sân bay trực thăng trên mái nhà.     

Khách sạn được xây dựng với hơi hướng đón tiếp những chuyến thăm của hoàng gia, vì vậy, nó dự định sẽ dành các tầng của khu phức hợp 1,4 triệu m2 cho các gia đình hoàng gia. Quanh bậc đài vòng khách sạn sẽ xây dựng trạm xe buýt, trung tâm mua sắm, nhà hàng, khu ẩm thực, trung tâm hội nghị và bãi đậu xe. Mái vòm nằm trên đỉnh của hai tòa tháp giữa sẽ là nơi tổ chức một phòng khiêu vũ và trung tâm hội nghị. 

 

Ảnh: Dar Al-Handasah.

Khách sạn Abraj Kudai không chỉ đơn thuần là khách sạn lớn nhất thế giới mà còn là kiến trúc với những mái vòm lớn nhất thế giới được nằm trên đỉnh tháp cao nhất thế giới.

Do kích thước, chiều cao cũng như vị trí, độ phơi sáng và phong cách kiến trúc vô song của nó, tòa nhà đã được định là một điểm nhấn nổi bật với bản sắc đặc trưng liên quan đến địa phương Ả Rập Xê Út.

Khách sạn nhìn từ bên ngoài.

Ảnh: Dar Al-Handasah.

Khách sạn đã từng được dự tính sẽ ra mắt vào năm 2017, nhưng vì tình hình tài chính eo hẹp do giá dầu sụt giảm mà công trình đồ sộ này bị trì hoãn vài năm. Tuy nhiên, phía nhà thầu khẳng định đến năm 2020, khách sạn Abraj Kudai sẽ chính thức đi vào hoạt động. 

Theo Báo điện tử Lao động

5 siêu biệt thự đắt nhất thế giới của các tỷ phú

5 siêu biệt thự đắt nhất thế giới của các tỷ phú

Sở hữu khối tài sản đồ sộ, các tỷ phú không ngần ngại chi hàng trăm triệu USD để mua sắm tổ ấm.