{keywords}
Một góc thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (Ảnh:internet)

Nhiều đòn bẩy giúp Hạ Long ‘tăng tốc’

- Thị trường BĐS Hạ Long đang thu hút một lượng vốn đầu tư rất lớn, với nhiều dự án quy mô từ nhiều chủ đầu tư tầm cỡ. Theo ông, yếu tố nào làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của nơi đây?

Cần phải nhìn nhận một cách khách quan là tự thân Hạ Long, Quảng Ninh đã có đầy đủ các yếu tố để hấp dẫn nhà đầu tư. Đó là thiên nhiên ưu đãi, vị trí đắc địa khi nằm tại tam giác vàng “Hà Nội - Hải Phòng- Quảng Ninh” và đặc biệt là sự nhanh nhạy của các cấp chính quyền nơi đây khi tập trung chỉ đạo, điều hành cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đưa chính sách mở cửa kêu gọi nhà đầu tư.

Nếu như trước đây, doanh nghiệp muốn tiếp cận với các cấp địa phương rất khó khăn, sự hướng dẫn thủ tục đối với doanh nghiệp manh mún. Thì nay, việc các Trung tâm Hành chính công của tỉnh Quảng Ninh đi vào vận hành đã giúp doanh nghiệp giảm việc tiêu tốn thời gian, tài chính và thể hiện tính minh bạch khi tiếp cận với các sở, ban, ngành. 

Bước vào năm 2019, nơi đây có thêm nhiều đòn bẩy để tăng tốc hơn nữa khi những yếu tố nêu trên đã bước vào giai đoạn chín muồi, cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng liên tục được cải thiện, đầu tư. Điển hình như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái đi vào hoạt động; Cầu Bạch Đằng nối hai thành phố lớn Hạ Long và Hải Phòng hoàn thành; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào vận hành khai thác….

Đi đôi với những điều kiện nêu trên, là hệ thống tiện ích, cở sở vật chất tại Hạ Long liên tục được nâng tầm. Nhiều công trình vui chơi giải trí đã đi hoạt động. Các ông lớn như VinGroup, FLC Group, Gami Group, Sun Group… đã chọn Hạ Long để “dừng chân”. Điều này khiến du khách đến Hạ Long dài ngày hơn, nhà đầu tư đặt niềm tin tốt hơn vào thị trường.

- Dù đi sau các thị trường đầu tư truyền thống như Đà Nẵng, Nha Trang,…nhưng Hạ Long đang tăng tốc để trở thành điểm đầu tư BĐS hấp dẫn. Ông nhận định thế nào về điều này?

Thực chất thì thị trường BĐS Hạ Long đã nổi sóng từ nhiều năm trước, tuy nhiên từ năm 2019, thị trường nơi đây mới thực sự “bùng nổ”. Hai năm liên tiếp, Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Năm 2018, chỉ số PCI của Quảng Ninh xếp hạng đầu với 70,36 điểm. Điều này cho thấy, không chỉ là thủ phủ du lịch, nơi đây cũng sẽ vươn lên dẫn đầu thị trường BĐS miền Bắc.

Thực tế hiện nay thị trường BĐS Hạ Long chưa có nhiều cạnh tranh về nguồn cung như tại Đà Nẵng hay Nha Trang. Mặt khác, giá bất động sản Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung, đang ở mức nhà đầu tư chấp nhận được. Nếu các nhà đầu tư biết tận dụng thế mạnh của thị trường, tìm kiếm được những dự án phù hợp của chủ đầu tư uy tín thì tôi nghĩ, lợi nhuận đem lại từ thị trường này sẽ khá tốt.

Bất động sản du lịch có sức hấp dẫn hàng đầu

- Theo ông, với những tiềm năng nêu trên nhà đầu tư nên chọn phân khúc nào để đầu tư tại Hạ Long?

Hạ Long - thủ phủ du lịch miền Bắc thì chắc chắn là các dòng sản phẩm BĐS liên quan đến du lịch sẽ có sức hấp dẫn hàng đầu. Trong đó, nếu có tầm nhìn dài hạn nhà đầu tư nên chọn phân khúc mini hotel hoặc shophouse. Hai dòng sản phẩm này có nhiều ưu điểm rất riêng.

{keywords}
Các sản phẩm shophouse tại Hạ Long được đông đảo nhà đầu tư quan tâm (Ảnh:phối cảnh dự án Tuần Châu Marina)

Về shophouse: Việc thị trường du lịch phát triển, lượng khách đến Hạ Long tăng thì nhu cầu về mặt bằng bán lẻ cũng sẽ tăng theo. Trong khi đó, nguồn cung về mặt bằng bán lẻ của Hạ Long ngày càng thu hẹp, nếu không lựa chọn sớm, khi có mong muốn đầu tư khách hàng cũng khó chọn được những dự án có vị trí đẹp.

Còn về mini hotel, đây là một dạng sản phẩm BĐS hoàn toàn mới, là mô hình khách sạn thu nhỏ nằm trong một quần thể nghỉ dưỡng, được cung cấp với những dịch vụ tiện ích vô cùng hiện đại khác hẳn với mô hình khách sạn truyền thống. Phương thức hoạt động dựa trên sức nóng và nguồn nhu cầu mong muốn của du khách khi tới các điểm đến du lịch. Đây là một kênh đầu tư khá thông minh và an toàn. Các nhà đầu tư sau khi rót vốn xong có thể trực tiếp quản lí hoạt động kinh doanh của mình hoặc ủy thác cho một tổ chức khác để họ trực tiếp điều hành và quản lí hoạt động kinh doanh.

- Vậy theo ông, với những nhà đầu tư tiên phong thì họ sẽ nhận được những lợi thế gì khi đầu tư vào BĐS Hạ Long?

Phần thưởng thì luôn dành cho những người xứng đáng nhất, nhà đầu tư đi trước đón đầu thì sẽ nắm lợi thế cạnh tranh về thị phần khai thác, quyền lựa chọn những sản phẩm có vị trí đẹp, vốn đầu tư hợp lý.

Tôi có thể lấy ví dụ tại dự án Tuần Châu Marina Hạ Long. Nhiều nhà đầu tư khi sở hữu các sản phẩm tại đây từ năm 2018, hiện đã có thể giao dịch thứ cấp với mức giá tăng từ 15-22 triệu đồng/m2. Với giá bán chỉ dao động từ 35 đến 60 triệu đồng một m2, sở hữu các shophouse hoặc mini hotel tại dự án khách hàng có thể đưa vào cho thuê ngay khi mùa du lịch đang đến gần. Theo tính toán sơ bộ thì các sản phẩm tại Tuần Châu Marina khi đi vào sử dụng sẽ cho hệ số sinh lời rất cao từ 17 đến 20% mỗi năm.

Sở hữu các sản phẩm BĐS tại Tuần Châu Marina Hạ Long trong tháng 4/2019, khách hàng sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn trúng xe ô tô sang trọng Mercedes C200 trị giá 1.5 tỷ đồng và 05 xe máy Vespa trị giá hơn 200 triệu đồng.

Hotline: 0967.66.7777

Lệ Thanh