Nguồn cầu ngày càng cao

Quý II/2021, thị trường BĐS ghi nhận nhu cầu tìm mua và giá các sản phẩm biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại tiếp tục tăng, bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo Báo cáo thị trường BĐS quý II/2021 của Savills Việt Nam, giá sơ cấp trung bình của tất cả các loại hình biệt thự, liền kề, shophouse tại thị trường Hà Nội đều tăng. Cụ thể, giá sơ cấp trung bình của biệt thự tăng 10% theo quý và 3% theo năm; giá trung bình của nhà liền kề tăng 11% theo quý và 16% theo năm.

{keywords}
Tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình của biệt thự tăng 10% theo quý và 3% theo năm

Cũng theo đơn vị này, mức giá biệt thự, liền kề shophouse cao nhất được ghi nhận tại quận Hoàng Mai (tăng 15% với liền kề; 32% với nhà phố thương mại) và tại huyện Hoài Đức (tăng 29% với biệt thự; 38% với liền kề và 59% với nhà phố thương mại). Nội dung được báo cáo trong Tổng quan Thị trường bất động sản Hà Nội 6 tháng đầu năm 2021.

Xét về nguồn cung, nguồn cung mới biệt thự, liền kề, shophouse trong quý II/2021 sụt giảm đáng kể, đạt khoảng 905 căn, giảm 4% theo quý và tăng 15% theo năm. Trong đó, nguồn cung mới bao gồm 03 dự án mới và giai đoạn mới của 6 dự án đã mở bán.

Nguồn cung khan hiếm giá tăng nhưng nhu cầu tại các khu vực trọng điểm không ngừng ghi nhận ở mức cao. Quý II/2021, thị trường biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội ghi nhận sự hoạt động mạnh mẽ với tỷ lệ hấp thụ đạt 56%. Giá chào bán thứ cấp cũng ghi nhận mức tăng khoảng 7% mỗi năm.

Cơ hội đầu tư biệt thự trung tâm dự án Louis City Hoàng Mai

Trước “cơn khát” nguồn cung của thị trường và nhu cầu sở hữu bất động sản thấp tầng của khách hàng tăng cao, chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai và đơn vị phân phối Cenland ra mắt giỏ hàng phiên bản giới hạn với 12 căn biệt thự đẹp nhất dự án Louis City Hoàng Mai, mức giá từ 125 triệu đồng/m2.

“Đây là giỏ hàng sở hữu vị trí trung tâm của trung tâm, hứa hẹn thỏa mãn nhu cầu đầu tư hay để ở của bất kì một khách hàng khó tính nào trên thị trường”, đại diện Cen Land cho biết.

{keywords}
 Biệt thự dự án Louis City Hoàng Mai được giới thiệu với mức giá từ 125 triệu đồng/m2. Ảnh phối cảnh dự án

Dự án Louis City Hoàng Mai được biết đến trên thị trường với khu đô thị rộng hơn 22,3ha, bao gồm hơn 600 biệt thự, liền kề, shophouse. Dự án ngay tại mặt đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo Cenland, những căn biệt thự dự án Louis City Hoàng Mai ra mắt lần này được xây dựng tại vị trí đẹp nhất dự án, sở hữu tọa độ “trung tâm của trung tâm”. Vị trí đắc địa này khiến toàn bộ 2 dãy biệt thự ôm trọn không gian rộng thoáng, tầm nhìn hướng thẳng ra công viên Louis của dự án.

“Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, với vị trí trung tâm của sự sầm uất, những căn biệt thự phiên bản giới hạn thừa hưởng giá trị tiềm năng đầy hứa hẹn. Ngoài tận hưởng một không gian sống đậm chất Pháp với thiết kế cổ điển trong từng căn biệt thự, Louis City Hoàng Mai là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn. Sở hữu biệt thự trung tâm Louis City Hoàng Mai, khách hàng tương lai có thể vừa ở vừa kinh doanh, cho thuê với nhiều mặt hàng xa xỉ, nhãn hàng cao cấp,…”, đại diện Cenland cho hay.

Cenland kỳ vọng, với sản phẩm vị trí tâm điểm khu đô thị và khu vực, dự án Louis City Hoàng Mai đưa ra thị trường giỏ hàng có giá trị gia tăng bất động sản tiềm năng và bền vững trong tương lai, đáp ứng nhu cầu đầu tư ngay tại trung tâm thủ đô.

Là “thành phố Paris thu nhỏ” nằm tại phía Nam của Hà Nội, tọa lạc bên hồ nước đẹp và lớn nhất của thành phố, được bao bọc, đan xen bởi những mảng xanh của cỏ hoa cây cối bốn mùa, dự án Louis City Hoàng Mai có những biệt thự tân cổ điển Pháp lộng lẫy; Cộng đồng cư dân đẳng cấp, tinh hoa; tiện ích, dịch vụ vượt trội bao gồm: Trường mầm non, trường liên cấp quốc tế I, II, III, trung tâm thương mại, hệ thống nhà hàng, spa,…

Đơn vị phân phối:

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land. Hotline:  0857.866.666  

Lệ Thanh