Nhiều năm qua, hàng ngày, mẹ Hồ Ngọc Hà vẫn dành thời gian để trồng rau, chăm cây trong vườn nhà.

Trong cuộc đời và con đường thành công của Hồ Ngọc Hà, người có ảnh hưởng nhất chính là mẹ của cô - bà Ngọc Hương. Người đàn bà gốc Huế với tính cách chịu thương, chịu khó đã luôn bên cạnh và ủng hộ mỗi bước đi của con dù lúc suôn sẻ hay chông gai.

Đến nay, đã đi qua hơn nửa đời người, dù con gái đã thành đạt, phụ giúp mẹ nhiều, bà Ngọc Hương vẫn giữ cho mình nhiều nếp sống quen thuộc và bình dị. Hiện nay, bà Ngọc Hương đang sống cùng nữ ca sĩ và bé Su beo ở căn biệt thự của Hồ Ngọc Hà tại Nhà Bè, TP.HCM. Sống trong căn biệt thự trắng khang trang, bà Ngọc Hương cũng không phụ thuộc nhiều vào người giúp việc khi thường xuyên tự tay lau dọn nhà ở.

Ngoài công việc nhà, hàng ngày, bà đều tranh thủ những phút rảnh rỗi để chăm sóc cây cối trong vườn, trồng rau sạch để đảm bảo cho những bữa ăn hàng ngày. Bà đã tận dụng khoảng không trên sân thượng, phía trước và xung quanh biệt thự để trồng rau muống, mùng tơi, rau lang, rau cải, rau gia vị...

{keywords}

Lo lắng về những bó rau mua ngoài chợ không bảo đảm an toàn, bà đã tận dụng khoảng trống ở quanh biệt thự để trồng rau


{keywords}

Ngoài ra, khoảng sân thượng nho nhỏ cũng được tận dụng tối đa. Bà Ngọc Hương thường tự làm đất và khiêng lên sân thượng tầng 3 để trồng rau. Mặc dù "chai cả tay" nhưng lại đem đến nhiều niềm vui.


{keywords}

Những tưởng ở cái tuổi bước qua ngưỡng cửa kia của cuộc đời, con cái thành đạt, bà Ngọc Hương sẽ thích tận hưởng cuộc sống an nhàn. Thế nhưng hàng ngày bà vẫn luôn chân, luôn tay làm việc nhà


{keywords}

Vận động cũng là một cách để bà giải tỏa tinh thần


{keywords}

Các công việc như bón phân, tỉa lá, bắt sâu,...bà Ngọc Hương đều làm thành thạo


{keywords}

Rau muống có nhiều nhất trong vườn nhà vì theo bà Ngọc Hương là trồng "dễ ợt". Nếu trồng trong thùng xốp trên sân thượng, bà chỉ cần tưới nước là cây lên xanh tốt. Và khi trồng ở khu đất xung quanh nhà, bà cũng không phải chăm sóc nhiều.


{keywords}

Ngoài cây ăn lá, trong vườn cũng có vài cây chậu cây ăn quả nho nhỏ làm phong phú thêm cho khu vườn


{keywords}

Ngoài ra, trong biệt thự có khu vườn riêng biệt bên hông nhà để trồng cây cảnh


{keywords}

Những loại cây được trồng ở đây như chuối cảnh, phú quý, hoa mai, hoa hồng,...

{keywords}

Những cây cảnh trong vườn cũng do bà Hương tự tay chăm sóc


{keywords}

Đường ven hồ bơi rực sắc hoa


{keywords}

Theo Khám phá