Căn hộ rộng 421m2, có view nhìn thẳng ra công viên Trung tâm, thành phố New York, Mỹ.

{keywords}

Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Howard Marks, chủ tịch tập đoàn Oaktree Capital.


{keywords}


Nó có 8 phòng ngủ, diện tích sàn lên tới 421m2 và đang được rao bán với giá 27,5 triệu USD (~ 625,4 tỷ đồng).


{keywords}


Với tầm nhìn thẳng ra công viên Trung tâm thành phố New York cùng thiết kế tuyệt đẹp, căn hộ được các nhà đầu tư ưu ái gọi là “Lâu đài Versailles giữa không trung”.


{keywords}


Góc đẹp nhất của ngôi nhà được bố trí 2 cửa kính lớn để có cái nhìn bao quát công viên Trung tâm ngay bên dưới.


{keywords}


Nhà bếp tuyệt đẹp.


{keywords}


Một số phòng được trang trí khác biệt hẳn mang phong cách cổ điển.


{keywords}


Phòng tắm dát vàng.


{keywords}


Phòng ngủ chính lớn nhất nằm ở phía đông bắc của căn hộ.


{keywords}


Phòng ngủ này còn có cả một thư viện và phòng thay đồ riêng.


{keywords}


Phòng ngủ dành cho khách nhỏ hơn nhưng vẫn vô cùng thoải mái.


{keywords}


Phòng làm việc.


{keywords}


Ngay cả phòng tắm cũng có tầm nhìn rất đẹp.


{keywords}


Hành lang.


{keywords}


Phòng tắm lớn dành cho khách.


{keywords}


Sơ đồ mặt sàn của ngôi nhà.


{keywords}


Màu sơn và nội thất đều có tông sáng chủ đạo, mang lại nét hiện đại và sang trọng.


{keywords}


Một số phòng lại lấy màu vàng ánh kim chủ đạo.


{keywords}


Được biết, trước đó, tỷ phú Marks đã từng rao bán căn nhà 2 lần, vào năm 2012 và 2015 với mức giá là 50 triệu USD (~ 1137,2 tỷ đồng).

Theo Dân Việt