Nơi đây, đang hình thành các chuỗi bất động sản cao cấp, giá bán lên tới 1000 tỷ USD. Thị trấn Aspen được ưa chuộng vì cảnh quan tuyệt đẹp, xung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi tuyết phủ hùng vĩ như chốn thiên đường. 

{keywords}
 

Từng là một thị trấn nhỏ, Aspen đã trở thành nơi trượt tuyết đắt giá bậc nhất nước Mỹ, và là địa điểm trượt tuyết hàng đầu thế giới. Các ngôi nhà ở đây được bán ra với giá chỉ dành cho các tỷ phú. 

{keywords}
 

Núi tỷ phú có tầm nhìn lý tưởng ra trung tâm thành phố Aspen và các đỉnh núi trượt tuyết tuyệt đẹp. Phố xá được chia thành các khu trên và dưới. 

{keywords}
 

Trung tâm Aspen cách các chân núi chỉ vài phút lái xe, thuận lợi cho các chuyến phiêu lưu ngoài trời, câu cá, dã ngoại, nghỉ dưỡng. 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

Ông trùm công nghệ Jeff Bezos, Tỷ phú dầu mỏ Sid Bass, ông trùm kẹo cao su William Wrigley Jr. và ông trùm sòng bạc Neil Bluhm đều đã tậu nhà tại đây. Hiện các bất động sản khu vực này đang được rao bán với giá trung bình tầm 360 tỷ đồng (tính đến 6/2018). 

{keywords}
 

Nông trại Hala, từng là ngôi nhà đắt nhất ở Mỹ, từng được Hoàng tử Ả Rập mua với giá 3000 tỷ vào năm 2006. Sau đó được bán cho tỷ phú quỹ đầu cơ John Paulson với giá 1000 tỷ vào năm 2012. 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

Một ngôi nhà khác rộng 1600m2, 7 phòng ngủ, 7 phòng tắm và sàn rộng 385m2 cực kỳ sang trọng, cũng từng là bất động sản đắt nhất bang Colorado khi được niêm yết với giá 1500 tỷ vào năm 2014. 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

Vào 3/2019, một trang trại trị giá 400 tỷ được rao bán trên thị trường. 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

  

{keywords}
 

Xuân Nguyễn (Theo Bussiness Insider)

Lâu đài cổ hơn 200 tỷ có cả quán bar, sân bay trực thăng

Lâu đài cổ hơn 200 tỷ có cả quán bar, sân bay trực thăng

Một tòa lâu đài xây dựng từ thế kỷ 18 với quán bar, hầm rượu, sân bay trực thăng đang được rao bán hơn 10 triệu USD (khoảng 230 tỷ VNĐ).