Vợ chồng chị Hương yêu nhau từ khi học cao đẳng ở Hà Nội, sau 7 năm thì “về chung một nhà” vào năm 2015. Cảm thấy ngột ngạt vì cuộc sống Thủ đô ồn ào, đông đúc, lại vừa mang thai con đầu lòng nên anh chị quyết định về quê nội ở Bắc Giang sinh sống.

Thời gian đầu, chồng chị chưa xin chuyển công tác được nên cứ cách ngày, đến chiều tối là đi xe máy về nhà với vợ con rồi sáng quay trở lại Hà Nội. Khi chị Hương sinh em bé được 2 tháng thì anh chuyển công tác về gần nhà, hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống mới, lên kế hoạch tiết kiệm để thực hiện mục tiêu xây nhà ở riêng.

“Nhà mình đất chật người đông nên hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng xây nhà ở riêng nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể vì kinh tế còn khó khăn.

Từ khi yêu nhau, chúng mình cũng đã tích cóp được một khoản nhỏ. Khi kết hôn thì tằn tiện lại, thêm tiền thưởng kha khá của chồng hàng năm nữa thì đến 2017 là hai vợ chồng mua được mảnh đất riêng. Vì vẫn ở chung với bố mẹ chồng lại cạn vốn sau mua đất nên mình chưa vội xây nhà”, chị Hương kể.

Anh chị lên kế hoạch xây nhà vào năm 2019 vì muốn tự lập cuộc sống và gia đình nhỏ có không gian sinh hoạt rộng rãi hơn. Trong khoảng thời gian 2 năm sau mua đất, vợ chồng chị Hương càng thắt chặt chi tiêu hơn để có tiền xây nhà. Cuối năm 2018, anh chị bắt đầu tìm hiểu, tham khảo các mẫu nhà ở.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 1

Ngôi nhà rộng 75m2, được xây dựng trên khu đất có diện tích 100m2 với tổng diện tích các mặt sàn là 250m2.

Tháng 2/2019, vợ chồng chị Hương xây nhà. Để tiết kiệm tối đa chi phí, anh chị không thuê thiết kế, tự lên ý tưởng rồi hướng dẫn thợ làm theo. Trong quá trình thiết kế và thi công, chị Hương cùng chồng tranh thủ lúc rảnh rỗi để đi xem khắp nơi, chọn từng viên gạch, món đồ nội thất và tham khảo giá hợp lý.

“Gia đình mình chỉ có hai vợ chồng và một bé 4 tuổi nên xây nhà đơn giản thôi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi, gọn gàng, sạch sẽ. Nội thất cũng không bài trí quá nhiều, đủ công năng là được. Sau 7 tháng thì căn nhà được hoàn thiện”, chị Hương nói.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 2

Ngôi nhà rộng 75m2, được xây dựng trên khu đất có diện tích 100m2 với tổng diện tích các mặt sàn là 250m2.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 3

Công trình gồm 3 tầng. Tầng 1 gồm sân trước để đỗ xe, phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 4

Nội thất đơn giản, sử dụng gam màu lạnh, chủ đạo là trắng và xám, tạo cảm giác không gian rộng rãi, sạch sẽ, mát mẻ theo đúng mong muốn của gia chủ.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 5

Khu vực bếp thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi. Bộ bàn ghế vừa đủ, kê sát tường, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình ít thành viên.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 6

Một số món đồ nội thất như tủ lạnh, máy giặt, tivi được chị Hương tìm mua hàng thanh lý để tiết kiệm chi phí.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 7

Tầng 2 là các phòng ngủ, được bố trí lệch tầng xung quanh cầu thang.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 8

Cầu thang mặt đá tối màu, kết hợp tay vịn bằng gỗ, khung thép giúp tiết kiệm chi phí.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 9

Phòng ngủ tối giản với nội thất có tông màu hài hòa giữa trắng và nâu, kết hợp màu xám của rèm che, chăn gối, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi mà vẫn tiện nghi.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 10

Trước sảnh phòng ngủ được bố trí thêm ghế sofa và chậu cây xanh, tạo thêm khu vực nghỉ ngơi, thư giãn cho gia chủ.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 11

Giếng trời nhỏ ở khu vực trung tâm căn nhà giúp lấy sáng, đón gió, lưu thông không khí.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 12

Trong quá trình xây nhà, hai vợ chồng chị Hương có lúc nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi khi không đồng quan điểm, mỗi người đều thích làm theo ý riêng của mình. Sau đó, anh chị bình tĩnh lại, ngồi bàn bạc, đưa ra lý do và nhường nhịn nhau để đi tới thống nhất.

Căn nhà bạc tỷ sau nhiều năm tích cóp bỏ phố, về quê của vợ chồng trẻ - 13

Được biết, tổng chi phí xây dựng của căn nhà khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng, bao gồm 900 triệu đồng xây dựng phần thô và khoảng gần 500 triệu đồng tiền sắm sửa, trang trí nội thất.

Theo Dân trí

Cô gái sống độc thân trong căn phòng 30m2 nhưng tiện ích không ngờ

Cô gái sống độc thân trong căn phòng 30m2 nhưng tiện ích không ngờ

Mặc dù, căn hộ có diện tích nhỏ nhưng chủ nhân dùng tông màu trắng là chủ đạo càng làm cho không gian thêm rộng.