Ông bà cha thường nói “An cư mới lạc nghiệp”. Do đó, khi chọn mua nhà đất ai cũng muốn tìm được một nơi có vị thế đẹp, khi vào ở thì nhận được may mắn, hưng vượng.

{keywords}
Khi chọn mua nhà đất ai cũng muốn tìm được một nơi có vị thế đẹp, khi vào ở thì nhận được may mắn, hưng vượng.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi, để chọn được nơi ở tốt chúng ta nên chú ý các điểm sau:

1.  Chú trọng hình thế xung quanh (loan đầu)

Địa thế và môi trường xung quanh có sức ảnh hưởng mạnh nhất tới phong thủy của một ngôi nhà.

Do đó, khi chọn mua nhà đất gia chủ không nên quá chú trọng vào chi tiêt “Nhà có hướng hạp tuổi” mà phải chú ý đến địa thế xung quanh đầu tiên (còn gọi là loan đầu).

Theo phong thủy, các thế loan đầu tốt bao gồm: 

- Nhà nằm trên khu đất cao ráo để nhận được năng lượng tốt và bình ổn.

- Nhà nằm trong khu có thế đường bàn cờ sẽ dễ nhận được dòng năng lượng hiền hòa sinh khí.

- Nhà nằm trong vùng đất có sông nước uốn lượn bao quanh.

- Nhà nằm trong các thế phía trong vòng cung của con đường (gọi là nằm trong vùng tụ khí)

- Nhà nằm trong khu đang phát triển để san sẻ vượng khí chung.

- Nhà nằm trong khu vực có kiến trúc xây dựng giống nhau gọi là vượng cuộc.

2.  Hình thế liền kề

Để chọn được hình thế đẹp, người mua nhà nên tuân theo quy tắc sau :

- Sau lưng là nhà cao to làm thế tọa sơn hay còn gọi là Huyền Vũ - chủ về sự vững chắc bền lâu

- Trước mặt là đường rộng, thoáng vừa phải chứ không quá rộng, cũng không được hẹp bởi đó là Chu Tước - chủ về cơ hội phát triển của gia chủ.

- Bên trái là nhà cao bằng mình hoặc hơn mình gọi là Thanh Long - chủ về nhân lực trong nhà .

- Bên phải là nhà cũng cao bằng hoặc hơn mình nhưng nên thấp hơn nhà phía trái, đây gọi là Bạch Hổ - chủ về tài lộc làm ăn.

Đủ 4 yếu tố như vậy là một ngôi nhà có điểm cộng cao về phong thủy.

3. Chọn hướng nhà phù hợp theo Đông – Tây Mệnh của gia chủ 

Tuy chưa phải là phương pháp tối ưu và cũng ít hiệu quả hơn phương pháp Chọn theo tọa và hướng của đất nhưng đây là phương pháp phổ biến và dễ hiểu.

Theo đó, người  có năm sinh thuộc Tây mệnh thì nên chọn các hướng Tây – Tây Nam – Tây Bắc và Đông Bắc. Người thuộc Đông Mệnh chọn hướng Đông – Đông Nam – Bắc và Nam.

4. Chọn theo vòng sao Phước Đức

Phương pháp này hiệu quả cao nhưng đòi hỏi người chọn phải có trình độ nhất định, xem xét theo tọa và hướng của khu đất hoặc nhà, từ đó chọn ra các thửa đất có hướng hoặc hướng cửa nằm vào các cung tốt của vòng sao Phúc Đức.

Các cung tốt là  Phúc Đức, Tấn Tài, Quan Quý, Quan Tước, Hưng Phước, Vượng Trang, Thân Hôn, Hoan Lạc, Vượng Tằm. 

Khánh Hòa

Đau khổ vì quyết định mua nhà tháng cô hồn của con rể trưởng phòng

Đau khổ vì quyết định mua nhà tháng cô hồn của con rể trưởng phòng

- Tôi chẳng biết có phải do ngày ấy con rể liều mua nhà tháng cô hồn nên bây giờ mới gặp xui xẻo không, nhưng những gì đang diễn ra khiến tôi không khỏi băn khoăn.