Được thiên nhiên ưu đãi, Đảo Ngọc Phú Quốc luôn nắm giữ ngôi vị “quân vương” trong bảng xếp hạng những địa điểm du lịch hàng đầu khu vực, kéo theo sự phát triển ngày càng năng động của thị trường BĐS nghỉ dưỡng.

Tiềm năng du lịch Phú Quốc

Với đường bờ biển dài tới 150km, Phú Quốc xếp hạng thứ 2 trong danh sách những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới do CNN bình chọn. Lượng khách đến với Đảo Ngọc được đánh giá là đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, chỉ tính riêng trong tháng 11/2018, huyện đảo này đã đón 360.300 lượt khách, tăng 62,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ghi nhận gần 32.400 lượt, tăng 9,6%. Doanh thu đạt 472,9 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Cơ sở hạ tầng, hệ thống các khu nghỉ dưỡng được rót vốn liên tục góp phần tăng sức cạnh tranh cho điểm du lịch này. Công suất phòng tại Phú Quốc đạt trên 69%, riêng khối các cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 3-5 sao đạt trên 80%.

{keywords}
 

Trong tương lai, hòn đảo này sẽ đóng vai trò là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, là trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực, đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế... Với tốc độ phát triển này, Phú Quốc được giới chuyên môn đánh giá là “miền đất hứa” cho những nhà đầu tư biết đón đầu xu hướng, nắm bắt được nhu cầu du khách trong thời gian tới.

Cơ hội đầu tư BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc

Theo bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc cấp cao CBRE - Tập đoàn tư vấn và quản lý BĐS top đầu thế giới, sự bùng nổ của thị trường BĐS nghỉ dưỡng biển Việt Nam được châm ngòi bởi những yếu tố như cơ sở hạ tầng cải thiện, lượng du khách quốc tế và trong nước tăng trưởng mạnh mẽ, các sản phẩm ngày càng đa dạng và chất lượng cao. Cũng không thể phủ nhận một thực tế là BĐS nghỉ dưỡng đang trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Hội tụ đầy đủ những yếu tố này nên dễ hiểu tại sao thị trường BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc chưa bao giờ hết nóng.

{keywords}
 

Trong mắt các nhà đầu tư, Phú Quốc, Bali và Phuket là ba hòn đảo lý tưởng nhất để phát triển BĐS nghỉ dưỡng biển trên thế giới.

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp lớn đang tăng tốc đầu tư vào Phú Quốc để đón đầu dòng khách du lịch đang tăng với tốc độ phi mã. Hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp từ con số 0 đã cải thiện mạnh mẽ trong mấy năm qua và cho đến hiện tại đã có gần 7.000 phòng khách sạn, căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4-5 sao.

Mặc dù vậy, khi lượng du khách vẫn không ngừng tăng trưởng, dư địa để đầu tư BĐS nghỉ dưỡng vẫn còn rất lớn, bởi số lượng phòng khách sạn cao cấp ở Phú Quốc vẫn còn khiêm tốn. Nhu cầu lớn, tiềm năng dồi dào nhưng nguồn cung lại chưa thực sự đáp ứng được là lý do khiến Phú Quốc đang trở thành tâm điểm của những nhà đầu tư sành sỏi, am hiểu thị trường.

{keywords}
 

Sức nóng của BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc lại càng tăng nhiệt khi mới đây có chủ trương cho phép đầu tư kinh doanh Casino ở Phú Quốc. Được biết đây sẽ là Casino đầu tiên cho phép người Việt Nam vào chơi. Khi các hoạt động vui chơi - mua sắm - nghỉ dưỡng được tích hợp, Phú Quốc sẽ trở thành kinh đô giải trí bậc nhất Việt Nam, được ví như “Las Vegas thứ hai”.

Giới đầu tư tất nhiên sẽ không bỏ lỡ một thị trường giàu tiềm năng như Phú Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, không ít chủ đầu tư BĐS nghỉ dưỡng đã đặt chân đến Phú Quốc với nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, bất chấp thị trường ngày càng cạnh tranh hơn, những dự án BĐS nghỉ dưỡng có vị trí đẹp, chất lượng xây dựng cao và tiềm năng cho thuê tốt sẽ có tỷ lệ hấp thụ tốt.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Newstarland - Đại lý phân phối các dự án Vinpearl thuộc Tập đoàn Vingroup

Hotline: 098.765.5353

Lệ Thanh