Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu phải có biện pháp mạnh xử lý các chung cư vi phạm PCCC. Tiếp tục rà soát và có giải pháp bảo đảm an toàn PCCC các khu dân cư, nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh...

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội (ngày 19/11), liên quan công tác quản lý trật tự xây dựng Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn là vấn đề nhức nhối đối với thành phố. Năm 2017 phát sinh 1.916 trường hợp vi phạm và cơ quan chức năng đã xử lý. Hiện còn 154 trường hợp chưa xử lý xong.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải có biện pháp mạnh xử lý các chung cư vi phạm PCCC (Ảnh: Cháy tại chung cư Xa La).

Về 79 chung cư vi phạm PCCC trên địa bàn thành phố, theo Bí thư Thành ủy đến nay còn 26 trường hợp khó xử lý. Ông yêu cầu phải có biện pháp mạnh xử lý rốt ráo trong năm 2017.

“Năm 2017 phải xử lý nốt, đặc biệt phải xử lý rắn bởi vì các chung cư này xây không đảm bảo điều kiện, phương pháp khắc phục cũng rất khó khăn” – ông Hải nói.

Về công tác quản lý đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đặt ra vấn đề: “Hiện chúng ta có 1.300 chung cư mới, 1.516 chung cư cũ phải cải tạo, 133 chung cư phải đánh giá độ nguy hiểm đến đâu. Gánh nặng về đô thị rất lớn. Hà Nội mới đạt được 16% dân ở chung cư thôi. Sắp tới sẽ còn tăng thêm. Nếu không có cách quản lý bền vững chung cư thì không được”, ông Hải nói.

Hồng Khanh

Cháy chung cư cao cấp Rainbow Hà Đông, hệ thống báo cháy không hoạt động

Cháy chung cư cao cấp Rainbow Hà Đông, hệ thống báo cháy không hoạt động

Một căn hộ tầng 12 tại chung cư Rainbow Văn Quán Hà Đông vừa bất ngờ xảy ra hoả hoạn khiến nhiều người hoảng loạn và ngạt khói nhưng chuông báo cháy không hoạt động 

Hà Nội còn 60 công trình vi phạm phòng cháy chưa khắc phục

Hà Nội còn 60 công trình vi phạm phòng cháy chưa khắc phục

Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC Hà Nội, dù đã công bố danh sách 79 chung cư vi phạm PCCC từ nhiều tháng nay, nhưng đến nay mới chỉ có 19 tòa nhà được khắc phục.