Liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng sai phép của ông Trần Văn Hưởng tại địa chỉ số 41/7 Sư Vạn Hạnh, phường 3, quận 10, TP.HCM, UBND quận này vừa thông tin kế hoạch tháo dỡ các hạng mục vi phạm còn lại.
 
Công trình tại địa chỉ trên do ông Trần Văn Hưởng và bà Nguyễn Băng Thiên Hương làm chủ đầu tư, tiến hành xây dựng từ năm 2011. Khi đó, ông Hưởng đang giữ chức vụ Chánh Thanh tra xây dựng quận 10.

{keywords}
Công trình xây sai phép của nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận 10.

Công trình là nhà được cấp phép xây dựng tầng hầm, trệt, lửng và 4 lầu. Diện tích xây dựng trệt là 61,08m2, trong đó có 12,16m2 chưa được công nhận chủ quyền. Quá trình thi công, cơ quan chức năng xác định chủ công trình xây sai phép, cơi nới thêm 6,2m2 đất công.

Với việc vi phạm xây dựng có tổng diện tích 203,75m2, UBND quận 10 đã lập biên bản vi phạm, buộc tháo dỡ đối với chủ công trình này. Ông Hưởng sau đó cũng bị cách chức Chánh Thanh tra xây dựng quận 10.  

{keywords}
Các hạng mục vi phạm sẽ được tháo dỡ sau Tết Nguyên đán. 

Theo ông Trần Xuân Điền, Chủ tịch UBND quận 10, khi cơ quan chức năng xử lý công trình xây sai phép nói trên, từ đầu tháng 11/2019 chủ công trình đã tự tháo dỡ một số hạng mục vi phạm.
 
Tuy nhiên, các hạng mục vi phạm còn lại, gồm tầng hầm và các tầng khác, do ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của công trình nên UBND quận đã giao cơ quan chức năng kiểm định, tính toán phương án an toàn khi thoá dỡ. Sau Tết Nguyên đán, quận sẽ hoàn tất công tác tháo dỡ hạng mục vi phạm xây dựng tại công trình này.

Dự án bị tố chiếm đường của dân xây dựng sai phép

Dự án bị tố chiếm đường của dân xây dựng sai phép

Hiện dự án chung cư Paris Hoàng Kim đang thi công cọc tường vây, tuy nhiên Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM phát hiện công trình có sự sai khác so với giấy phép xây dựng được cấp cho chủ đầu tư. 

Phương Anh Linh