2 lần căng băng rôn vẫn chưa đòi được nhà

Theo đơn kêu cứu, dự án HQC Nha Trang, do Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang làm chủ đầu tư, khởi công từ năm 2015. Sau 4 năm thi công đến nay dự án vẫn chưa thể bàn giao căn hộ cho cư dân.

Theo hợp đồng mà Công ty Hoàng Quân Nha Trang đã ký với phần lớn người mua căn hộ tại dự án này, thì thời gian phải bàn giao nhà là quý IV năm 2016. Đến nay, dự án đã chậm tiến độ hơn 2 năm.

Sau nhiều lần bị người mua nhà gây áp lực, đến ngày 20/1/2018, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Quân, đã có buổi đối thoại trực tiếp với người mua nhà và cam kết: Sẽ hoàn thành dự án và bàn giao cho cư dân hạn chót vào ngày 30/9/2018; Thanh toán các khoản lãi phạt theo hợp đồng đã ký; Hỗ trợ tiền thuê nhà là 1 triệu đồng/tháng/căn, đối với các tháng 4,5,6/2018; 3 triệu đồng/tháng/căn từ tháng 7/2018; Quá thời hạn 30/9/2018 nếu Công ty Hoàng Quân Nha Trang không bàn giao được căn hộ thì bị phạt 10% trên tổng giá trị căn hộ.

Theo những người mua nhà, toàn bộ những nội dung trên đã được lập vi bằng và Công ty Hoàng Quân Nha Trang làm thành phụ lục hợp đồng với người mua nhà. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện, tại mọi cam kết của Công ty Hoàng Quân Nha Trang chỉ là lời hứa. Công ty này đã dừng việc thực hiện thanh toán các khoản phạt, tiền hỗ trợ thuê nhà từ thàng 9/2018 cho tới nay. Thời điểm 30/9/2018 cũng đã qua từ lâu nhưng toàn bộ dự án vẫn ngổn ngang.

Những người mua nhà cho biết, trước khi mua nhà tại dự án này cuộc sống của họ cũng không đến nỗi vất vả. Thế nhưng, bây giờ đa số lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Việc Công ty Hoàng Quân Nha Trang chậm trễ giao nhà đã đẩy hàng ngàn con người vào hoàn cảnh khốn khổ. Hàng tháng họ phải huy động mọi nguồn lực tài chính trong gia đình, để trả tiền ngân hàng, tiền thuê nhà. Hiện nhiều người đã dừng việc trả nợ cho ngân hàng, nên bị ngân hàng đưa vào nhóm nợ xấu và bắt đầu tính tiền lãi nợ quá hạn.

Cũng theo những người mua nhà tại dự án này, họ đã làm đơn khiếu nại, tố cáo, kêu cứu gửi đến các cơ quan ban ngành của tỉnh Khánh Hòa và đã 2 lần căng băng rôn đòi nhà. Nhưng hiện mọi việc vẫn không mấy khả quan.

{keywords}
Người mua nhà dự án HQC Nha Trang đội mưa căng băng rôn đòi nhà

Chủ đầu tư nhiều lần thất hứa

Theo tìm hiểu, khi không thể tiến hành bàn giao nhà cho cư dân vào 30/9/2018 như đã cam kết, chủ đầu tư tiếp tục hứa. Cụ thể, ngày 21/9/2018, Công ty Hoàng Quân Nha Trang có công văn số 21/2018/CV-HQ gửi Ban đại diện cư dân HQC Nha Trang, thông báo hạn chót bàn giao nhà là ngày 30/12/2018, lùi 3 tháng so với cam kết.

Tuy nhiên, sau đó chủ đầu tư lại tiếp tục không thực hiện theo đúng lời hứa của mình. Bởi, ngay ngày 8/10/2018, Công ty Hoàng Quân Nha Trang lại có công văn thông báo sẽ tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng vào tháng 12/2018, nhưng không chậm quá ngày 31/1/2019, và hoàn tất thủ tục hành chính vào 31/3/2019.

Cũng theo công văn này, Công ty Hoàng Quân Nha Trang đề xuất sẽ cấn trừ số tiền phạt 10% giá trị hợp đồng, do chậm bàn giao căn hộ, vào số tiền khách hàng thanh toán khi nhận bàn giao căn hộ…

Tới ngày 29/12/2018, Công ty Hoàng Quân Nha Trang lại ra thông báo lùi thời gian bàn giao nhà. Thời gian hoàn thiện căn hộ thuộc khối B2 chậm nhất là ngày 25/1/2019; Chậm nhất tới ngày 31/3/2019, khách hàng sẽ được vào ở. Còn đối với 3 khối nhà còn lại, sẽ được hoàn thiện chậm nhất là 30/4/2019; Chậm nhất tới 30/6/2019 khách hàng sẽ được vào ở.

Được biết, ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành hành Quyết định 1723/QĐ-UBND, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoàng Quân Nha Trang, về hành vi triển khai xây dựng dự án chậm tiến độ và buộc phải có biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài việc đưa ra mức xử phạt trên, theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã có công văn giao Sở này tham mưu thành lập Đoàn thanh tra toàn diện dự án HQC Nha Trang.

Mạnh Đức

Nha Trang: Dân ùn ùn căng băng rôn đòi nhà sát Tết

Nha Trang: Dân ùn ùn căng băng rôn đòi nhà sát Tết

Chủ đầu tư dự án HQC Nha Trang hứa bàn giao nhà trước Tết Dương lịch 2019 nhưng rồi lại thất hứa. Hàng trăm khách hàng đã bất chấp mưa gió, mang băng rôn đi đòi nhà.