Dự án sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) được quy hoạch từ năm 2005, với tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD. Đến nay, đã 13 năm trôi qua, dự án vẫn chưa thể triển khai.

Dọc con đường dẫn vào xã Suối Trầu, huyện Long Thành, khu vực sẽ bị giải tỏa trắng, là những vườn cao su già cỗi. Những hàng cao su ven đường được dán chi chít những tấm biển rao bán đất nền với giá từ 550 triệu đồng -770 triệu đồng/nền.

{keywords}
 


Theo tìm hiểu, đối tượng khách hàng mà môi giới rao bán nền hướng tới là người dân ở những khu vực bị giải tỏa. Tuy nhiên, theo người dân địa phương thì đa số họ không đủ tiền để mua. Tất cả đang chờ được nhận tiền đền bù và bố trí tái định cư.

{keywords}
 


Đi qua khu vực rừng cao su này là khu dân cư ấp 1, xã Suối Trầu. Tại đây, nhiều căn nhà đóng cửa im ỉm, cỏ dại mọc đầy sân, một số ngôi nhà xuống cấp nhưng chủ nhân không tu sửa. Những người dân địa phương cho biết, từ khi có quy hoạch dự án, chính quyền đã yêu cầu họ giữ nguyên hiện trạng. Do đó, không ai dám xây dựng mới, có sửa chữa thì cũng chỉ làm tạm bợ.

{keywords}
 


Theo người dân xã Suối Trầu, do phải giữ nguyên hiện trạng nên không ai dám đầu tư gì. Nhiều vườn điều đã 15-20 năm tuổi, không cho trái nữa nhưng không ai dám chặt vì sợ không được đền bù. Thanh niên đành phải đóng cửa đi làm thuê hoặc làm công nhân kiếm sống.

{keywords}
 


Vợ chồng ông Đường (người dân ấp 1, xã Suối Trầu) đã nhiều tuổi, không thể đi làm thuê nên phải thuê một căn nhà ở mặt đường, để bán đồ ăn sáng kiếm sống. Tuy nhiên, ông cũng chỉ kê mấy cái bàn ghế tạm bợ để bán chứ không dám đầu tư nhiều vào quán.

{keywords}
 


Tiến sâu vào khu vực ấp 2 và ấp 3 xã Suối Trầu, khung cảnh còn tiêu điều hơn. Nhiều con đường đã xuống cấp nghiêm trọng, đầy ổ gà, ổ voi vì lâu rồi không được đầu tư cải tạo. Hệ thống các trường học trên địa bàn xã cũng xuống cấp, tường gạch bong tróc, bàn ghế xiêu vẹo.

{keywords}
 


Ngay cả trụ sở UBND xã Suối Trầu cũng cùng chung hoàn cảnh. Năm 2016, do quá chật chội và xuống cấp, nơi đây đã phải đầu tư xây thêm 5 phòng làm việc mới nhưng chỉ xây dạng cấp 4, lợp tôn.

{keywords}
 


Đa số những người dân ở đây được hỏi đều mong muốn dự án sớm được triển khai. Người dân sớm được đền bù và chuyển đến nơi tái định cư để ổn định cuộc sống.

Mạnh Đức

Khai thác sân bay Long Thành chậm nhất vào năm 2025

Khai thác sân bay Long Thành chậm nhất vào năm 2025

Tư vấn sẽ khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1- dự án đầu tư sân bay Long Thành hoàn thành vào tháng 6/2019 để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2019.

Đền bù đất sân bay Long Thành: Trung bình 1 hộ nhận 4,7 tỷ?

Đền bù đất sân bay Long Thành: Trung bình 1 hộ nhận 4,7 tỷ?

Tổng số hộ dân bị giải tỏa giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành là 4.864 hộ, suất vốn đầu tư cho giải phóng mặt bằng, xây dựng tái định cư,... theo hộ dân là 4,71 tỷ đồng/hộ.

Sân bay Long Thành chậm: Phó Thủ tướng chất vấn Thứ trưởng

Sân bay Long Thành chậm: Phó Thủ tướng chất vấn Thứ trưởng

Báo cáo khả thi dự án đền bù, tái định cư sân bay Long Thành bị chậm, Phó Thủ tướng “chất vấn” Thứ trưởng và Phó Chủ tịch tỉnh.

Xây dựng sân bay Long Thành: 'Chậm 5 năm, trượt giá gấp đôi'

Xây dựng sân bay Long Thành: 'Chậm 5 năm, trượt giá gấp đôi'

Chủ đầu dự án tư xây dựng sân bay Long Thành lo ngại, dự án được phê duyệt 5,4 tỷ USD nếu triển khai chậm 5 năm thì kinh phí trượt giá sẽ gấp đôi, tương ứng hơn 10 tỷ USD.  

Gần 23.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Gần 23.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Với trên 91% ĐB tán thành, QH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đền bù, giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cắm biển khuyến cáo không mua bán đất quanh sân bay Long Thành

Cắm biển khuyến cáo không mua bán đất quanh sân bay Long Thành

Huyện Long Thành, Đồng Nai khuyến cáo người dân không nên mua bán, chuyển nhượng đất xung quanh dự án sân bay Long Thành.

Quanh dự án sân bay Long Thành: Nhiều công ty làm 'trò mèo' để bán đất nền

Quanh dự án sân bay Long Thành: Nhiều công ty làm 'trò mèo' để bán đất nền

Nhiều doanh nghiệp bất động sản "bắt tay" với một số cá nhân gom đất ở địa phương, sau đó các cá nhân này ủy quyền lại cho doanh nghiệp tự nhận mình là chủ đầu tư, tổ chức sự kiện và làm các “trò mèo” để bán hàng.