Bức tường “khổng lồ” bị buộc tháo dỡ có tổng chiều dài khoảng 130m, chiều cao tùy vị trí từ 10 - 12m. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn phải tháo dỡ 5 căn biệt thự và di chuyển gần 20.000m3 đất đá ra khỏi vị trí bức tường.

{keywords}

Quan sát cho thấy tiến độ tháo dỡ bức tường và đập bỏ 5 căn biệt thự khá nhanh so với cam kết hoàn thành vào giữa tháng 9, trước mùa mưa.

{keywords}

Anh Trần Đức Thật, chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Hiện chúng tôi đã đập bỏ xong 5 căn biệt thự, hạ độ cao bức tường các vị trí từ 2 - 5m. Chúng tôi cũng đã lấy và vận chuyển được 8.500m3 đất ở vị trí bức tường để chuyển đi nơi khác”.

{keywords}

Cũng theo anh Thật, sau hơn 2 tuần triển khai tích cực, việc tháo dỡ đã đạt khoảng 40% tiến độ cam kết với chính quyền và dự kiến tới ngày 15/8, đạt khoảng 80%. Trong 1 tháng từ 15/8 - 15/9/2019, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành khôi phục hiện trạng và triển khai phương án xây dựng mới tại vị trí bức tường nói trên.

{keywords}

Theo phương án tính toán khắc phục, trả lại hiện trạng dự kiến trình lên UBND tỉnh, chủ đầu tư sẽ cho xây dựng 3 mái taluy cách nhà dân khoảng 3m, kèm theo đó là tính toán phương án thoát nước để không ảnh hưởng đến cuộc sống 11 hộ dân quanh dự án.

{keywords}

Trước đó, theo thông tin báo chí, dự án khu biệt thự Đồi Xanh do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng tháng 10/2017. Trong thời gian xây dựng, công ty đã tự ý thay đổi giải pháp thiết kế, mở rộng phạm vi san nền đến giáp khu dân cư và điều chỉnh cao độ san nền.

{keywords}

Khảo sát cho thấy bức tường chắn bị thay đổi cả thiết kế lẫn công nghệ, và chỉ cách nhà dân từ 0,7-1m, vượt quá nhiều lần chiều cao cấp phép.

{keywords}

Tháng 9/2018, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa quyết định lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang. Ngày 18/1/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định 190 cưỡng chế bức tường và 1 số công trình của dự án.

{keywords}

Công Hưng 

Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa nhận trách nhiệm về dự án xây vượt tầng

Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa nhận trách nhiệm về dự án xây vượt tầng

Để dự án Ocean View tồn tại sai phạm nhiều năm mà không xử lý, ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc đốc sở Xây dựng Khánh Hòa buộc phải đứng ra nhận trách nhiệm.