An Phú và An Lợi Đông là hai khu tạm cư lâu đời nhất tại quận 2, TP.HCM. Đây là nơi cư ngụ tạm của nhiều hộ dân có nhà đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm

Trong thời gian chờ chính quyền Thành phố giải quyết các vấn đề về bồi thường đất đai, gần 20 năm qua, những hộ dân Thủ Thiêm này phải sống trong khu tạm cư tồi tàn, điều kiện sống thiếu thốn. 

{keywords}
 Khu tạm cư An Phú nằm trong hẻm 311 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, được xây dựng từ năm 2002. 

Khu tạm cư An Phú là nơi sinh sống của 83 hộ dân bị thu hồi đất thuộc các dự án trên địa bàn quận 2 và dự án KĐTM Thủ Thiêm.

Năm 2018, UBND quận 2 đã vận động được hơn 40 hộ di dời về nơi tạm cư mới cách đó không xa là chung cư Bình Khánh, quận 2.

{keywords}
Hiện đây là nơi tạm cư của khoảng 30 hộ dân.

Hiện vẫn còn khoảng 30 hộ dân bám trụ tại khu tạm cư An Phú. Được xây dựng từ năm 2002, đến nay khu tạm cư An Phú đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ mất an toàn. Tuy vậy, nhiều hộ dân vẫn chưa muốn di dời về nơi ở mới vì nhiều lý do.

{keywords}
Đây là nơi sinh sống của một gia đình trong khi chờ giải quyết chính sách bồi thường. 

Sống tại khu tạm cư An Phú từ năm 2010, ông Thuận cho biết, chính sách bồi thường chưa thoả đáng nên gia đình ông chưa di dời. Cơ sở vật chất nơi đây xuống cấp nghiêm trọng, trời mưa là dột nước, nắng thì nóng rát người. 

{keywords}
Các hộ gia đình đã chuyển về nơi tạm cư mới, căn hộ được niêm phong. 

Đa số ở đây là dân lao động, thu nhập thấp nên dù được vận động dời về chung cư để tạm cư nhưng nhiều người vẫn chưa đi vì kham nổi phí sinh hoạt. Lên chung cư mỗi tháng phải tốn hơn 4 triệu đồng như chi phí tiền điện, nước, giữ xe, phí quản lý này nọ”, ông Thuận nói. 

{keywords}
Mục đích xây dựng ban đầu chỉ là khu tạm cư, nhưng một số hộ dân đã sống ở đây gần 20 năm.

Cũng chưa đồng ý với phương án bồi thường, gia đình bà Thanh đã ở khu tạm cư An Phú gần 10 năm nay. Theo bà Thanh, ngoài chuyện xuống cấp, người dân sống tại khu tạm cư này còn bất an với các tệ nạn xã hội. Mong chính quyền sớm giải quyết các chính sách bồi thường để người dân có nơi ở mới, điều kiện sống tốt hơn. 

{keywords}
Bên trọng khu tạm cư An Phú. 

Là một trong những hộ dân sống tại khu tạm cư An Phú từ những ngày đầu, bà Phụng cho hay gia đình bà đã được giải quyết tiền bồi thường. Tuy nhiên, số tiền này không đủ để mua nhà tại khu tái định cư. 

{keywords}
Hành lang khu tạm cư...
{keywords}
...và bên ngoài các căn hộ trở thành nơi đổ rác. 

Những trường hợp không đủ tiền để mua căn hộ thì phải thuê với giá 2 triệu đồng/tháng, chưa kể các chi phí sinh hoạt khác. Hầu hết các hộ dân ở đây làm nghề buôn gánh bán bưng, thu nhập bữa có bữa không nên dù điều kiện sống thiếu thốn vẫn bám trụ”, bà Phụng cho hay. 

{keywords}
Cận cảnh căn hộ rộng khoảng 18m2 tại khu tạm cư An Phú. 
{keywords}
Trần nhà cong vòng, có thể rơi bất cứ lúc nào. 
{keywords}
Hai đứa trẻ say giấc ngay tại hành lang khu tạm cư An Phú. 

Chia sẻ với VietNamNet, nhiều hộ dân khác tại khu tạm cư An Phú rất mong chính quyền Thành phố sớm có chính sách bồi thường thoả đáng để họ có nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Điều chỉnh quy hoạch ở Thủ Thiêm, dân tái định cư được xây nhà 4 tầng

Điều chỉnh quy hoạch ở Thủ Thiêm, dân tái định cư được xây nhà 4 tầng

3 khu đất tại phường Bình Khánh, quận 2 được điều chỉnh chức năng sử dụng thành đất nhóm nhà ở liên kế với quy mô 198 lô nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc khu 4,39ha phường Bình An, quận 2. 

Phúc Nguyễn