Những tín hiệu khởi sắc

Theo các chuyên gia, dịch bệnh chỉ làm BĐS Đà Nẵng đóng băng tạm thời, chứ không thể kìm hãm lâu dài. Các con số cho thấy, Đà Nẵng là thành phố có mức độ phát triển về kinh tế, du lịch, dân số... luôn ở mức cao.

{keywords}
 

9 tháng đầu năm 2020, thành phố đã thu hút được hơn 141 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, cấp mới 66 dự án FDI (122 triệu USD), 9 dự án tăng thêm vốn (15,038 triệu USD). Lũy kế đến nay, Đà Nẵng có 869 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,518 tỷ USD. Ngoài ra, còn có 6 dự án trong nước với hơn 16.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn “hồi sinh” mạnh mẽ với chủ trương kích cầu toàn lực của thành phố. Gói kích cầu “Danang Thank You 2020” đã thu hút 150 doanh nghiệp tham gia. Đà Nẵng cũng hợp tác với Tập đoàn LG phát triển ngành sản xuất xe hơi từ tháng 10/2020.

{keywords}
 

Đà Nẵng đã thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu thu hút gần 300.000 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xã hội, doanh nghiệp để quy hoạch cảng Liên Chiểu, sông Cổ Cò, vành đai phía Tây, làng đại học, sân golf Hòa Vang, câu lạc bộ cưỡi ngựa, tổ hợp giải trí...

Những tín hiệu khởi sắc cho thấy, BĐS Đà Nẵng đang được tiếp sức đáng kể sau thời gian kiểm soát tốt dịch bệnh. Nếu mấy tháng trước, giá căn hộ chào bán giảm, thì nay bắt đầu tăng giá trở lại.

Đầy tiềm năng phát triển BĐS thành phố bên sông Hàn

Các chuyên gia BĐS cho rằng, mặt bằng giá đã giảm, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn từ các dự án xây dựng hoàn thiện, vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín... để mua vào thời điểm này. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nên lựa chọn dự án sở hữu các yếu tố khác biệt về: thiết kế kiến trúc, đơn vị quản lý, tiện ích cao cấp, tính biểu tượng, tính khả thi...

Giá BĐS tăng dựa vào mức độ phát triển đồng bộ của mỗi khu vực. Các khu vực phát triển mạnh về hạ tầng, dịch vụ, đô thị... thường có lợi thế hơn so với nơi khác. Vì vậy,   thành phốbên sông Hàn hiện đang trở thành tâm điểm bởi hàng loạt hạ tầng giao thông đang được đầu tư mới, như: Đường Nguyễn Tất Thành hoàn thành; cảng biển Liên Chiểu đang xây dựng, khi đưa vào hoạt động thì cảng Tiên Sa sẽ được quy hoạch trở thành cảng du lịch trong tương lai.

{keywords}
 

Cách sông Hàn chưa đầy 1km, Wyndham Soleil Danang đang thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư. Với 4 tháp cao 50-57 tầng nằm ở giao lộ triệu đô Võ Nguyên Giáp, tổ hợp căn hộ khách sạn cao này được kỳ vọng là “biểu tượng hừng đông bên bờ biển Mỹ Khê”. Hiện dự án bắt đầu giới thiệu ra thị trường tòa thứ 2 - tháp Ethereal cao 50 tầng.

Ethereal - Wyndham Soleil Danang do Tập đoàn PPC An Thịnh làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư này đã chi 10 triệu USD mời 5 đơn vị tư vấn nổi tiếng hàng đầu thế giới đến Đà Nẵng để kiến tạo dự án. Cụ thể, công trình này được tạo nên bởi những thương hiệu phát triển nổi tiếng như: thiết kế kiến trúc bởi Aedas (Anh), quản lý vận hành bởi Wyndham (Mỹ), tư vấn quản lý dự án bởi Artelia (Pháp), thiết kế cơ điện bởi T.Y.LIN (Singapore), tư vấn chiếu sáng bởi Baseline (Hongkong)...

{keywords}
 

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án hội tụ các yếu tố nổi bật về: thiết kế, kiến trúc, cảnh quan... Cùng với đó, vị trí đắc địa trên giao lộ 4 mặt tiền, giúp các căn hộ tháp Ethereal có tầm nhìn trực diện hướng biển và nội đô sầm xuất. Chủ đầu tư cho biết, chủ nhân căn hộ nào ở đây có thể đón ngày mới, ngắm hừng đông trên biển Mỹ Khê - top 6 bờ biển đẹp nhất hành tinh do Forbes bình chọn năm 2005.

Ethereal - Wyndham Soleil Danang hưởng lợi từ hạ tầng, tích hợp nhiều tiện ích nội khu. Với quy hoạch kỳ vọng trở thành “biểu tượng hừng đông bên bờ biển Mỹ Khê”, dự án nhằm mục tiêu kiến tạo nên không gian sống đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm thị trường BĐS hạng sang tại Đà Nẵng trong tương lai.

(Nguồn: Tập đoàn PPC An Thịnh)