Sự kiện là đêm trình diễn công nghệ ánh sáng, nghệ thuật đã mang lại cảm xúc ấn tượng, mãn nhãn cho quan khách tham gia, như chính hành trình 10 năm khởi dựng trở thành doanh nghiệp phát triển bất động sản hạng sang tiên phong hàng đầu của Đất Xanh Miền Trung.

Thông qua sự kiện, ban lãnh đạo Đất Xanh Miền Trung cũng chia sẻ về chiến lược thập kỷ tới, chuyển đổi trạng thái trở thành nhà phát triển khu đô thị phức hợp đẳng cấp quốc tế, hoàn thiện hệ sinh thái và mở rộng khắp 18 tỉnh thành từ Bắc vào miền Trung.

{keywords}
 

Đêm diễn còn có sự tham gia đặc biệt của diva Hồng Nhung với loạt ca khúc kinh điển Lavie En Rose, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Giọt sương trên mí mắt. Nữ ca sĩ không quên đi xuống tận từng bàn giao lưu với quan khách tham gia sự kiện.

Nữ ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ: “Hồng Nhung sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật của Đất Xanh Miền Trung bởi cơ duyên thay, sinh nhật công ty trùng với sinh nhật hai bé Tôm Tép của Hồng Nhung ở nhà. Được ngắm nhìn những ngôi nhà sang trọng, đẳng cấp mà Đất Xanh Miền Trung xây dựng, Hồng Nhung mong sớm có cơ hội sở hữu một trong những sản phẩm của công ty phát triển trong tương lai”.

{keywords}

Bên cạnh Hồng Nhung, sự kiện còn quy tụ Hoàng Thùy Linh - nữ ca sĩ đạt 4 giải Cống hiến 2020 nhờ album Hoàng tạo nhiều tiếng vang năm qua

 

{keywords}

 

Lần đầu tiên, một tiệc sinh nhật tại Đà Nẵng lại được trình diễn bằng công nghệ ánh sáng 3D Mapping bên trong nhà. Toàn bộ ba bức tường bên trong hội nghị lớn ở Ariyana được phủ màn hình có tổng chiều dài gần 100m để trình diễn công nghệ ánh sáng 3D Mapping, múa tương tác LED.

{keywords}

 

Tiết mục múa tương tác Kiến tạo tinh hoa kể lại câu chuyện khởi nghiệp của Đất Xanh Miền Trung cách đây 10 năm, từ những ngày đầu sở hữu vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng, chuyên môi giới các dự án nhỏ, tiếp cận thị trường ngách ở Quảng Nam đến 2021.

{keywords}

 

Tiết mục Sắc màu thập kỷ lần lượt điểm lại những cột mốc đáng nhớ của Đất Xanh Miền Trung - năm 2015 lần đầu tiên đầu tư và phát triển dự án, tiên phong sử dụng sử dụng năng lượng xanh sạch bằng pin mặt trời. Đến 2021, Đất Xanh Miền Trung nắm trong tay 40 dự án, hơn 15.000 sản phẩm đa dạng loại hình nhà ở, thương mại, lưu trú…

{keywords}

 

Các dự án của Đất Xanh Miền Trung phủ sóng ra nhiều tỉnh thành như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên. Mỗi một ngôi nhà Đất Xanh Miền Trung xây dựng đều mang giá trị trường tồn theo thời gian (Timeless Home), vẻ đẹp nghệ thuật phong cách (Art Home) và tích hợp những công nghệ tiên tiến từ tương lai (Future Home).

{keywords}

 

Qua sự kiện, ban lãnh đạo Đất Xanh Miền Trung chia sẻ mục tiêu thập kỷ mới, nâng vốn điều lệ lên hơn 1 tỷ USD (~23.000 tỷ đồng), vốn hóa hơn 3,8 tỷ USD (~88.000 tỷ đồng) vào năm 2030 và chạm mốc 10 tỷ đô vào năm 2035, lọt top tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam.

{keywords}

 

Quỹ đất 5.000 ha trải dài 18 tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận cùng năng lực, kinh nghiệm phát triển các dự án hạng sang là tiềm lực cho Đất Xanh Miền Trung tự tin vào chiến lược trên.

{keywords}

 

Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ xây dựng các dự án thành phố phức hợp đẳng cấp quy mô với hệ sinh thái toàn diện gồm Homes - Malls - Hotels - Office - Food, mang đến trải nghiệm toàn diện, đặc quyền cho cư dân thuộc hệ sinh thái Đất Xanh Miền Trung, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Lê Hương