Đồng chí NGUYỄN VĂN THẠCH, sinh ngày 21-12-1922, quê quán: xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 48A phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội, nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội; Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; mặc dù đã được tập thể Giáo sư, bác sĩ Bệnh viện TW Quân đội 108 và gia đình tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 19 giờ 42 phút ngày 8 tháng 3 năm 2019 (ngày mùng 3 tháng 2 năm Kỷ Hợi), hưởng thọ 98 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 30 phút ngày 12/3/2019 tại Nhà tang lễ Bệnh viện TW Quân đội 108 (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội)

Lễ truy điệu vào lúc 9 giờ, an táng vào lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà.

Trân trọng kính báo.