Tặng quà chúc mừng gia đình chị Đồng Thị Duyên ở khu phố Chăm, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, ông Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết: “Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để giúp đỡ người nghèo trong đó có chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở. Chương trình “Mái ấm yêu thương” là sáng kiến hết sức có ý nghĩa do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/ Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3) tài trợ, phối hợp cùng với Đài PT-TH Bình Thuận, UBMTTQVN tỉnh thực hiện, thể hiện sự quan tâm hỗ trợ của các doanh nghiệp, cơ quan chính quyền địa phương để xây dựng những ngôi nhà khang trang hơn cho người nghèo trong Tỉnh. Tôi rất vui vì Mái ấm yêu thương này được xây rất đẹp”.

Tại buổi lễ nhận bàn giao nhà mới, chị Đồng Thị Duyên vui mừng: “Em chỉ mong ước có được căn nhà để gia đình, con cái có nơi che mưa, che nắng, nay được chương trình hỗ trợ xây được ngôi nhà mới này gia đình em rất mừng, xin cám ơn chương trình”.

{keywords}
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Nhóm Mái ấm yêu thương trao nhà cho các gia đình

Chương trình “Mái ấm yêu thương” phát sóng số đầu tiên vào ngày 16/6/2019, mỗi tháng 1 chương trình, tương đương với 1 trường hợp hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời tạo điều kiện để những hoàn cảnh gặp khó về nhà ở vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của Bình Thuận trong những năm gần đây đã giảm đáng kể, song số hộ nghèo toàn Tỉnh hiện còn hơn 6.300 hộ với trên 20.000 nhân khẩu. Trong số đó có rất nhiều trường hợp chưa có nhà ở, nhà ở xuống cấp và việc có được một căn nhà mới kiên cố che mưa, che nắng là niềm mong mỏi và khát khao của nhiều mảnh đời khốn khó.

Mái ấm yêu thương đầu tiên được trao cho gia đình chị Thiệu Thị Hạnh ở thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Tiếp theo đó, chị Mang Thị Đoạn (xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong), anh Nguyễn Phi Láp, bà Lê Thị Hồng (thị trấn Liên Hương, Tuy Phong), ông Trương Văn Dương (Sông Phan, Hàm Tân)… lần lượt nhận được “mái ấm yêu thương” khang trang, đầy đủ tiện nghi từ chương trình.

Năm qua, Chương trình “Mái ấm yêu thương” với sự đồng hành của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (Tổng Công ty Phát điện 3) đã hỗ trợ xây dựng mới 10 căn nhà khang trang với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho 10 trường hợp hộ nghèo chưa có nhà ở. Trong năm 2020 này, với sự đồng hành của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (EVNGenco 3), chương trình tiếp tục hỗ trợ xây mới 12 căn nhà với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng cho các hộ gia đình chưa có nhà ở ổn định tại các địa phương trong tỉnh.

{keywords}
 

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở mới khang trang giúp các hộ nghèo sớm ổn định nơi ăn chốn ở, sớm vươn lên thoát nghèo là mong muốn lớn nhất của những người thực hiện chương trình “Mái ấm yêu thương”.

Minh Chương