- Gia đình bác ruột tôi hiếm muộn nên đã nhận một người con trai mồ côi là con nuôi, làm giấy tờ xin phép chính quyền đầy đủ. Sau đó 3 năm hai bác có con, sinh được 1 người con gái. 

Nay cả hai anh em họ đều đã ngoài 20 tuổi và nảy sinh tình cảm, muốn đi đến hôn nhân. Cả nhà tôi ngăn cản vì cho rằng, kết hôn như vậy là không đúng về mặt đạo đức.

Xin hỏi luật sư hai người họ có thể kết hôn với nhau không? Rõ ràng về mặt huyết thống họ không có liên quan gì đến nhau cả.

{keywords}
Hai anh em họ có được kết hôn với nhau? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 5 Luật Hôn Nhân và Gia Đình thì những hành vi sau đây bị cấm:

"Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;"

Như vậy, việc kết hôn giữa con đẻ và con nuôi không thuộc trường hợp bị cấm và 2 người này hoàn toàn có quyền đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật.

Tư vấn bới Luật sư Hoàng Tuấn Anh; Công ty Luật Themis; SĐT: 0986663459

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc