- Mắc bệnh tâm thần bẩm sinh từ nhỏ, trong lúc tinh thần không được ổn định, chị Lập đổ dầu lên người rồi châm lửa tự thiêu. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến chị phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

TIN BÀI KHÁC

Tự châm lửa thiêu mình

Đó là trường hợp đau thương của chị Cao Thị Lập (30 tuổi, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội ) bị bỏng dầu 12%. Chị Lập nhập viện trong tình trạng sốc nặng, hiện đang được điều trị tại Khoa cấp cứu Viện bỏng Quốc Gia. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, số tiền điều trị vô cùng tốn kém, lúc này gia đình đang rất cần những tâm lòng hảo tâm từ quý bạn đọc.

{keywords}
Mắc bệnh tâm thân,chị Lập không làm chủ được bản thân, tự thiêu mình bỏng 12%

Nhận được điện thoại từ điều dưỡng trưởng, Khoa hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia về trường hợp chị Lập (tiểu sử mắc bệnh tâm thân bẩm sinh) bị bỏng nặng đang nằm cấp cứu tại đây, PV ngay lập tức có mặt tại bệnh viện.

Tại đây, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng trực tiếp điều trị cho chị Lập cho biết, chị được gia đình cho nhập viện vào khoảng 4 giờ chiều ngày 19/11 trong tình trạng hôn mê sâu, bỏng sốc nặng hơn 12%, riêng vùng mặt, cổ, lưng bị nặng, tiên lượng có ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Ngoài ra, chị còn bị chấn thương vùng xương do lúc bị cháy nhảy từ tầng 3 xuống lan can tầng 1, khiến tính mạng vô cùng nguy kịch.

{keywords}
Hiện tại chị Lập vẫn đang còn hôn mê, tính mạng đang bị đe dọa

Nét mặt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Hợp, chị dâu của chị Lập đau xót cho biết, khi chị cùng mẹ chồng đang bán hàng xén ngoài chợ, chỉ có mình chị Lập ở nhà thì bất ngờ, hàng xóm gọi điện báo tin chị Lập bị bỏng cháy. Cả nhà vội vã về đến nhà thì chị Lập đã bất tỉnh.

"Lúc đó, tôi chỉ biết thét lên hô hoán mọi người giúp đưa em vào bệnh viện cấp cứu", chị Hợp cho biết.

Hiện tại, chị Lập vẫn đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, toàn thân quấn băng trắng toát, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ. Tuy có tiến triển tốt nhưng do vết bỏng quá nặng, chị Lập vẫn chưa tỉnh lại, ăn uống phải qua đường xông. Theo các bác sỹ, chị Lập cần phác đồ điều trị kéo dài, vô cùng tốn kém.

Nhà có nhiều người mắc bệnh

Chị Lập là con gái út của vợ chồng ông Cao Duy Việt và bà Nguyễn Thị Thành. Hai ông bà năm nay đã ngoài 60 tuổi, có với nhau tất cả 4 người con, duy nhất có chị Lập chưa có gia đình.

Hoàn cảnh vợ chồng ông Việt vô cùng éo le, trước kia ông Việt từng đi bộ đội, do ảnh hưởng của chiến tranh nên khi trở về nhà, ông thay đổi tính tình, hàng ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Người con trai thứ hai cũng mắc bệnh tâm thần thừ nhỏ, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, không giúp đỡ được việc gì.

Vất vả là thế, nên nguồn thu nhập chính nuôi sống cả nhà đều trông vào số tiền ít ỏi kiếm được từ gánh hàng xén mà bà Thanh vẫn lặn lội bán sớm khuya, chỉ đủ tiền mắm muối hằng ngày. Nay chị Lập nguy kịch cần đến nhiều tiền chạy chữa, cả gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

{keywords}
Chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc

Mặc dù, chị Lập có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng vẫn phải dùng đến những loại thuốc đắt tiền ngoài danh mục bảo hiểm. Chỉ mới vài ngày nằm viện chí phí điều trị đã nằm ngoài khả năng của gia đình.

Một gia đình nghèo, bệnh tật đang chạy ăn từng bữa để cứu tính mạng phải cần đến cả triệu đồng. Anh em khó khăn, trong khi bố mẹ già đã nhiều tuổi, không có ai giúp đỡ, chị Lập đang rất cần những tấm lòng hảo tâm ra tay giúp đỡ, chia sẻ để chị và gia đình sớm vượt qua cơn hoạn nạn này.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Thành ( Mẹ đẻ chị Lập), thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. SDT: 01648059371

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.304 (chị Cao Thị Lập, Hà Nội)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436