Ngày 26/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức gian hàng “0 đồng” trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn phường 5, TP. Sóc Trăng.

Theo kế hoạch, từ ngày 26 - 30/7, đơn vị sẽ tổ chức hỗ trợ cho gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn 1.300 suất quà trên địa bàn 10 phường, TP. Sóc Trăng (mỗi phường 120 suất); thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên 100 suất, mỗi suất gồm: gạo, nước tương, rau xanh và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác...

Ngoài việc cấp phát quà, các lực lượng tham gia gian hàng “0 đồng” còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

{keywords}
 

Theo Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không tự chủ được nguồn rau xanh, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát huy truyền thống tình đoàn kết quân - dân trong tình hình mới.

Được biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tùy theo nguồn tăng gia sản xuất và vận động mạnh thường quân để tổ chức gian hàng “0 đồng” nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn với người dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phúc tạp như hiện nay.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, tính từ ngày 27/4 đến 15h ngày 26/7, trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 144 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, thị xã Vĩnh Châu (64); thị xã Ngã Năm (31); huyện Trần Đề (15); huyện Mỹ Xuyên (13); huyện Cù Lao Dung (8); huyện Châu Thành (4); huyện Kế Sách (3), huyện Long Phú (1), huyện Thạnh Trị (2), huyện Mỹ Tú (3).

Có 6 ca bệnh đủ tiêu chuẩn xuất viện, số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 1.112 người.

Chiều 26/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cùng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức chuyến xe nghĩa tình, chở gần 60 tấn hàng hóa thiết yếu đến TP.HCM nhằm hỗ trợ người dân vùng dịch.

Số hàng hoá gồm 8 tấn gạo, 52 tấn rau, củ, quả các loại và lạp xưởng, mì gói, trứng gà…trị giá gần 1 tỷ đồng, được các cơ quan trong tỉnh Sóc Trăng mua từ những hộ dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản và do các doanh nghiệp đóng góp.

 N.M