Lúc túng quẫn nhất, anh Dương đã phải năn nỉ người ta mua nốt chiếc xe máy cà tàng lấy 1 triệu đồng cứu con. Số tiền ít ỏi đó chắc chắn chẳng thể giải quyết vấn đề nhưng anh không biết làm gì hơn.

Hai năm qua, gia đình anh Dương Minh Dương đã tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc để chữa bệnh cho con. Tính mạng của bé Dương Hoài Lên chưa được an toàn, cha mẹ đã cạn kiệt tiền bạc.  

{keywords}
Bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ cho bé Lên hơn 28 triệu đồng.

Riêng tiền thuốc điều trị men gan tăng cao mỗi ngày tốn 4-5 trăm ngàn đồng, chưa kể đến 4 toa thuốc tiếp theo mỗi toa giá cả 4-5 triệu đồng. 

Trong lúc gia đình khó khăn nhất, bạn đọc Báo VietNamNet đã tiếp thêm sức mạnh cho bé Dương Hoài Lên. Có nhiều bạn đọc gọi điện trực tiếp cho gia đình, chia sẻ và động viên. Một số bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet số tiền 28.255.000 đồng, được chúng tôi trực tiếp trao cho gia đình.

Hy vọng từ những tấm lòng của các nhà hảo tâm, bé Dương Hoài Lên sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. 

Đức Toàn

Bán chiếc xe máy cà tàng lấy 1 triệu đồng mong cứu được con

Bán chiếc xe máy cà tàng lấy 1 triệu đồng mong cứu được con

Dù biết bán chiếc xe cà tàng đã gỉ sét cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng đối với gia đình anh lúc này, 1 triệu đồng cũng quý.