Đây là những địa bàn đông dân nhập cư, lao động phổ thông làm việc trong các khu chế xuất, có điều kiện sống khá chật hẹp, dễ lây lan dịch bệnh. Khi làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 lan đến Vũng Tàu, vùng dân cư này phải gánh chịu những tác động nặng nề đầu tiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người dân.

{keywords}
 

Trong điều kiện đảm bảo phòng dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg, cán bộ công ty DVK vẫn tích cực liên hệ với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phối hợp tìm hiểu, lên danh sách các hộ gia đình cần hỗ trợ nhất, sử dụng nguồn quỹ đóng góp của CBCNV trong công ty, tập hợp và phân chia những phần quà trị giá khoảng 350 ngàn đồng/phần, gồm những nhu yếu phẩm như: gạo, mì, sữa, nước tương, dầu ăn, khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn…

{keywords}
 

250 phần quà trị giá gần 100 triệu đồng của CBCNV công ty DKV cũng là hành động đẹp hưởng ứng phong trào “Thắm đượm nghĩa tình đồng bào” đang được phát động và lan rộng trong toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

{keywords}
 

Bên cạnh đó, công ty DVK cũng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện làm việc mới, chấp hành nghiêm mọi quy định và các biện pháp phòng chống dịch mà địa phương đang triển khai, tích cực tham gia cài đặt phần mềm khai báo y tế, “đi chợ online”, đặt hàng qua điện thoại để hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” trong phòng chống dịch.

Phương Dung