Cháu bé bị 2 khối u trong não 

Những ngày chuẩn bị đón năm mới 2020, chị Vũ Thị Duyên (41 tuổi, ở số 8/16/79 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) còn đang bận rộn với việc bán hàng ngoài chợ để cả nhà có chút tiền sắm Tết. Bỗng một cuộc điện thoại gọi từ trường học báo con gái chị bị nôn và ngã ở lớp.  

Có ai ngờ, chính cuộc điện thoại đó trở thành khởi đầu cho những đau khổ kéo theo cuộc đời chị và cô con gái có tên Vũ Thị Ngọc Linh, mới 14 tuổi. Ban đầu, chị Duyên nghĩ con bị cảm nên cho uống thuốc không khỏi. Nhưng tình trạng ngày càng trầm trọng hơn rất nhiều. 

{keywords}
Bị 2 khối u ác tính trong não khiến tính mạng của em Linh đang rất mong manh

Chị đành phải đưa con tới bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng. Kết quả chụp chiếu cho thấy trong não của cháu Linh xuất hiện đến 2 khối u ác tính. Ngay lập tức, chị đưa con sang bệnh viện Việt Đức mổ. 

Ca phẫu thuật phức tạp chỉ lấy được 95% khối u khỏi não cháu Linh. Sau đó, cháu được chuyển đến bệnh viện K Tân Triều để hoá trị. Đến nay, khối u ác tính diễn tiến trầm trọng đến mức chèn ép vào các dây thần kinh trong đầu cháu. 

Giờ đây, chị Duyên phải dìu con từng bước vì đôi chân con chẳng còn đi lại được bình thường. Chứng kiến cảnh con mình mỗi ngày một suy kiệt dần đi do bệnh ung thư não ác tính, nước mắt chị tuôn rơi không ngừng. Có lần cháu Linh nguy kịch đến mức phải vào phòng cấp cứu, chị Duyên rơi vào trạng thái trầm cảm.  

Mong đánh đổi căn nhà để giữ mạng sống cho con 

Đối với căn bệnh ung thư não, các bệnh nhi ung thư có thể rơi vào trạng thái nguy kịch bất cứ lúc nào. Đặc biệt, chi phí điều trị phát sinh rất lớn do căn bệnh này cần phải sử dụng nhiều loại hoá chất ngoài danh mục bảo hiểm. 

Như gia đình chị Duyên thì mỗi một tuần hết hơn 10 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Số tiền này còn có nguy cơ tăng lên không ngừng dựa vào tình trạng bệnh nhi ung thư. 

Chính vì vậy, để có chi phí điều trị cho con, gia đình chị Duyên đã phải đi đặt sổ đỏ để lấy 200 triệu đồng. Chưa kể chị còn phải vay mượn thêm họ hàng, bạn bè số tiền lên đến 50 triệu đồng. 

Trong khi đó, chồng chị Duyên chỉ làm nghề phụ xe, bốc hàng thuê, thu nhập vừa đủ nuôi mấy miệng ăn trong gia đình. Ngồi bên giường bệnh con ở phòng cấp cứu, chị không chỉ lo lắng cho căn bệnh quái ác mà con đang gặp phải mà còn nghĩ đến căn nhà duy nhất của cả gia đình đang phải cầm cố. 

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của em Vũ Ngọc Linh đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

“Bệnh con tôi mỗi lúc một nặng hơn chú ạ. Chẳng biết duy trì được đến bao lâu. Rồi đây, nhỡ ra hết tiền mà vẫn không đủ để lo thuốc men cho con, gia đình tôi sẽ đi về đâu. Đến căn nhà của hai vợ chồng cũng đem đi đặt lấy tiền rồi. Mai đây không trả được chắc gia đình tôi đứng đường mất”, chị Duyên tâm sự.  

Người phụ nữ đó ngồi lầm lũi bên con, lòng nặng trĩu ưu tư về một tương lai mờ mịt bủa vây lấy gia đình chị. Ngay lúc này, hoàn cảnh của em Vũ Ngọc Linh đang rất cần nhưng tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Phạm Bắc


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị  Lê Thị Duyên ở  số 8/16/79 đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng. SDT:  0986328408

 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.058 (em Vũ Ngọc Linh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Bán hết gia sản, cha nghèo khát việc lo tiền cứu con ung thư

Bán hết gia sản, cha nghèo khát việc lo tiền cứu con ung thư

 Sau vài đợt thuốc hóa trị, bé Dạ Thảo được đánh giá là đáp ứng thuốc, bệnh của con tiến triển tốt. Vì vậy, vợ chồng anh Thọ quyết định bán bò, bán nhà để chữa bệnh cho con.