Bé Trần Văn Đạt (ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) bị té ngã xe đạp gây chấn thương sợ não, đã nhập viện Cần Thơ phẫu thuật lấy máu tụ, tuy nhiên tình trạng trở nặng nên bé phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Theo đó, chi phí điều trị mỗi ngày hết khoảng 6,5-7 triệu đồng. Sau khi trừ phần được bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình vẫn phải đóng khoảng 1,5-2 triệu đồng. Thời gian điều trị dự kiến kéo dài khoảng 3 tuần. Trong khi đó cha mẹ bé chủ yếu sống bằng làm thuê làm mướn, không có tiền dư giả. Họ buộc phải vay mượn khắp nơi để lo cho con.

{keywords}
Bé Trần Văn Đạt đã đủ tiền chữa bệnh

Thời điểm hiện tại, bé Trần Văn Đạt vẫn đang phải thở máy, tiên lượng thời gian điều trị sẽ còn kéo dài. Mặc dù vậy, lúc này gia đình bé đã có thể tạm yên tâm khi rất nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ tiền bé Đạt chữa bệnh. Trong ngày đầu tiên kêu gọi, gia đình nhận được 140 triệu đồng.  

Nhờ những tấm lòng hảo tâm, bé Đạt đã đủ tiền chữa bệnh. Hy vọng với sự chăm sóc chu đáo của bác sĩ, bé sẽ mau chóng khỏe mạnh. Bạn đọc có thể tiếp tục ủng hộ cho hoàn cảnh khó khăn khác đăng trên báo.

Đức Toàn  

Cần gấp 40 triệu đồng cứu cậu học sinh lớp 3

Cần gấp 40 triệu đồng cứu cậu học sinh lớp 3

Người cha ngồi ủ rũ bên hành lang bệnh viện, chờ tới lượt vào thăm con trong phòng hồi sức. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng nên mắt anh thâm quầng, trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.