Đó là những lời chia sẻ xúc động của ông Nguyễn Đức Thắng (SN 1946, ở xóm Ao Sen, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) trong buổi lễ trao kinh phí xây dựng “Ngôi nhà mơ ước”.

Những ngày đầu xuân, Báo VietNamNet phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Động Đạt tổ chức trao tặng 70 triệu đồng tới hộ gia đình ông Nguyễn Đức Thắng, một hộ nghèo ở địa phương để xây dựng nhà mới.

Đây là số tiền do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam ủng hộ Chương trình “Ngôi nhà mơ ước” do Báo VietNamNet phát động.

{keywords}
 Bà Hoàng Thị Bảo Hương, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet trao tặng 70 triệu đồng do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam ủng hộ đến gia đình ông Nguyễn Đức Thắng 

Ông Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng ông tuổi cao, sức yếu, đang nuôi người con bị thiểu năng trí tuệ, phải sống trong căn nhà đã xập xệ, xuống cấp, rạn nứt.

Ông Thắng luôn ao ước sửa lại nhà kiên cố hơn, phòng những lúc mưa to gió lớn, tránh hiểm nguy rình rập. Thế nhưng với hoàn cảnh gia đình ông, điều đó lại quá xa vời.

"Chúng tôi tuổi cao, sức khỏe không có, cũng không có đất đai canh tác. Nhiều năm nay gia đình sống vất vả, chủ yếu dựa vào tình thương của mọi người", ông tâm sự.

Bà Hoàng Thị Bảo Hương, Phó TBT Báo VietNamNet cho biết, chương trình "Ngôi nhà mơ ước" do Báo phát động đã kết nối được nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước hỗ trợ, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được xây nhà mới.

"Chúng tôi luôn hướng đến những hoạt động từ thiện, tích cực, những chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc. Qua đây, Báo cũng mong muốn chính quyền địa phương cùng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Đức Thắng vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống", bà Hương nói.

{keywords}
  Báo VietNamNet cùng chính quyền xã Động Đạt trao tặng nhà tình nghĩa

Tại buổi lễ, ông Trần Thế Sơn, Bí thư đảng ủy xã Động Đạt chia sẻ, bản thân ông nói riêng, lãnh đạo địa phương nói chung chân thành cảm ơn báo VietNamNet cùng nhà tài trợ Samsung đã quan tâm đến hộ nghèo của xã.

Trên địa bàn còn nhiều những hoàn cảnh khăn cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, những trường hợp khác sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giống như gia đình ông Thắng", ông nói.

Phạm Bắc

"Bạn đọc báo VietNamNet đã giúp tôi được hồi sinh từ chỗ nằm liệt giường"

"Bạn đọc báo VietNamNet đã giúp tôi được hồi sinh từ chỗ nằm liệt giường"

Từ chỗ nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác, đến nay sức khoẻ của anh Võ Văn Vũ (Đà Nẵng) đã ổn định, có thể đi lại được.