-10 tháng tuổi, được cứu sống sau ca mổ cấp cứu tim hồi tháng 11/2014, nhưng cháu Nguyễn Phương Vy vẫn phải sống nhờ máy thở do biến chứng của căn bệnh viêm phổi.

TIN BÀI KHÁC

Đã 5 tháng nay, chị Bùi Thị Huê phải bỏ việc để chăm sóc con gái bị tim bẩm sinh: Còn ống động mạch, thông liên thất, thiểu sản động mạch chủ ngang....đã mổ cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội tháng 11/2014. Ca mổ tim thành công, nhưng cháu Nguyễn Phương Vy lại bị nhiễm trùng phổi và đang trong giai đoạn biến chứng.

{keywords}
 Cháu Nguyễn Phương Vy (10 tháng tuổi) thoi thóp với hệ thống ống thở chằng chịt. 

Hiện tại cháu Vy bị xẹp phổi, luôn rơi vào tình trạng khó thở nên thường xuyên phải thở máy. Chị Huê cho biết, do dùng máy thở kéo dài nên một bên phổi của cháu Vy đã bị xơ đến độ không còn hi vọng hồi phục. Cũng do sức quá yếu nên cháu Vy phải ăn sữa y tế theo chỉ định của bác sĩ. Gương mặt người mẹ trẻ ánh lên niềm hi vọng: “Trộm vía cháu đã tăng được 2kg từ hồi ăn sữa y tế, hiện tại cháu được 7kg”. Chị kể, hồi mới sinh, cháu Vy nặng 3,5 kg. Nhưng những khó khăn bắt đầu khi càng ngày, cháu càng quấy khóc nhiều hơn, bế cháu nằm úp trên người cháu mới chịu. Cháu còn liên tục sụt cân, hồi 7 tháng mới chỉ được 5 kg. Ban đầu gia đình nghĩ do sữa mẹ xấu. Cháu hay nằm nghếch đầu lên, sau này, cha mẹ cháu mới phát hiện ra cháu đã có biểu hiện của việc khó thở và đưa vào bệnh viện.

Tết Ất Mùi vừa qua, cả nhà cháu Vy “ăn Tết” trong bệnh viện. Hai vợ chồng chị Huê, anh Giang thay nhau chăm con. Bà nội đã già yếu, chân đau, mắt kém, không thay được máy thở thường xuyên cho cháu, nên những khi anh về mấy ngày đầu tuần để đi làm, chỉ có một mình chị Huê vò võ chăm con. 

Đến nay, tình trạng của cháu Vy vẫn tiến triển rất chậm. Ngoài tiền phẫu thuật gần 50 triệu đồng, hàng tuần gia đình cháu phải đóng 5 – 10 triệu đồng cho các loại chi phí thuốc thang, máy thở, tiền sữa, tiền ăn ở nội trú tại bệnh viện của chị Huê, anh Giang. Chị Huê đã bỏ việc, toàn bộ chi tiêu chỉ trông chờ vào 3 triệu đồng tiền lương bảo vệ của bố cháu Vy, anh Nguyễn Trường Giang. Chị Huê kể, nhờ bác đồng nghiệp cùng chỗ làm thông cảm đỡ đần, nên chồng mới có thể vừa lên Hà Nội chăm con, vừa duy trì mức thu nhập vốn dĩ đã rất ít ỏi từ công việc bảo vệ. Do cũng mang trong mình căn bệnh tim, nên sức khỏe anh Giang sa sút hẳn từ khi con gái mắc bệnh hiểm nghèo do phải đi lại liên tục chăm con mà vẫn phải duy trì công việc. 

Vợ chồng chị Huê, anh Giang vay mượn bà con họ hàng khắp nơi, Căn nhà ở của vợ chồng chị Huê ở xóm 6, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam hiện đã thế chấp tại ngân hàng, số tiền vay mượn đã lên đến gần 400 triệu đồng! Theo bác sĩ, bệnh tình cháu Vy còn phải điều trị lâu dài, tốn kém.

{keywords}
Chị Huê chăm sóc  bé Phương Vy trong phòng cách ly, Khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Tim Hà Nội. 

Rơm rớm nước mắt, giọng chị Huê nghèn nghẹn: “Đã 5 tháng nay, chứng kiến bao nhiêu cháu bé đến rồi rời viện; mà con mình vẫn chưa phục hồi, vẫn phụ thuộc vào những chiếc máy thở. Thương con quá, nhưng  biết làm sao!”

Mong Bạn đọc Báo VietNamNet hảo tâm cứu giúp cháu bé Phương Vy có tiền chữa bệnh, thoát  cảnh hiểm nghèo!

Đỗ Dung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.Bố cháu Vy: Anh Nguyễn Trường Giang, số điện thoại 0975 359 890

Mẹ cháu Vy: Chị Bùi Thị Huê, số điện thoại: 0168 315 2922
(Xóm 6, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

2.Gửi qua Báo VietNamNet

Ghi rõ ủng hộ chị Bùi Thị Huê (Mẹ cháu Phương Vy) ở Kim Bảng, Hà Nam

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn