viêm phổi

Cập nhập tin tức viêm phổi

Bé gái mắc bệnh tim, viêm phổi hoại tử cần giúp đỡ gấp

Ngay từ lúc chào đời, Thảo My (SN 2022) đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Giữa tháng 5/2023, con tiếp tục phát hiện bị sơ phổi, viêm phổi hoại tử.

Tổng thống Brazil hoãn thăm Trung Quốc vì bị viêm phổi

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva buộc phải hủy chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc do vấn đề sức khỏe.

Vợ chồng già bị bệnh tật bủa vây được bạn đọc ủng hộ hơn 32 triệu đồng

Nhờ số tiền 32.235.665 đồng do bạn đọc VietNamNet ủng hộ, vợ chồng ông Thu đã vơi bớt gánh nặng kinh tế, yên tâm điều trị bệnh.

Tìm ra nguyên nhân gây bệnh viêm phổi bí ẩn khiến 4 người tử vong

Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết, các trường hợp viêm phổi ở tỉnh Tucuman, Argentina nhiễm vi khuẩn Legionella.

Bé trai 4 tháng tuổi ở Đắk Lắk tử vong khi điều trị viêm phổi

Ngày 27/6, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột vừa có báo cáo liên quan đến một bệnh nhi 4 tháng tuổi tử vong trong quá trình điều trị viêm phổi.

Dấu hiệu đáng lo ngại của phổi sau khi nhiễm Covid-19

Người gặp vấn đề ở phổi sẽ có nhịp thở gấp gáp, khó thở ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

Chuyên gia đầu ngành: Covid-19 gây tắc mạch cao gấp 9 lần virus giống cúm

Covid-19 không chỉ tấn công phổi mà còn tấn công hàng loạt cơ quan, đặc biệt gây tắc mạch, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

 

Bé 1 tuổi cấp cứu do cha mẹ rửa mũi nhầm bằng cồn 90 độ

Sau rửa mũi 3 tiếng, gia đình mới biết rửa nhầm cồn 90 độ. Bé K. được chuyển vào viện cấp cứu trong tình trạng khá nặng.

 

Nguyên nhân tử vong của người đàn ông điều trị cách ly ở Thanh Hóa

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa xác định nguyên nhân nam bệnh nhân tử vong khi đang trong quá trình cách ly y tế tại bệnh viện.

Giọt nước mắt thương con của người đàn bà bệnh tật tuổi xế chiều

Nằm trên giường bệnh, cô Hằng giàn giụa nước mắt khi nghĩ đến người chồng mất đột ngột trên đường đi bán vé số, con trai từ nhỏ phải đi lượm ve chai, giờ đây càng cực khổ vì bệnh tật của mình.

Trẻ nhập viện Nhi Trung ương do loại virus lây khi hôn hít tăng gấp 3

Virus hợp bào rất dễ lây lan, người lớn mang mầm bệnh khi hôn hít, hắt hơi hay mớm cơm cho trẻ đều làm lây bệnh.

 

“VietNamNet đã lan tỏa giúp gia đình em”

“2 ngày cuối tuần vừa qua, điện thoại của em không ngơi lúc nào. Những cuộc gọi hỏi thăm, động viên, cùng với sự ủng họ của các nhà hảo tâm khiến em vô cùng xúc động!”.

Gia đình chuẩn bị xong hậu sự, người đàn ông bất ngờ sống lại

Từ không còn hy vọng sống, anh T. đã bình phục, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Những người từng trực tiếp chứng kiến anh ở ngưỡng “tranh tối, tranh sáng” gọi đây là sự hồi sinh diệu kỳ.

Không chỉ ‘thích’ phổi, virus corona mới còn tấn công hàng loạt nội tạng

- Càng ngày càng có thêm nhiều dữ liệu cho thấy virus nCoV nguy hiểm ngoài tầm hiểu biết của các nhà khoa học khi gây ra hàng loạt tổn thương.

 

Cứu thanh niên suy hô hấp nặng có thể 'tử vong bất cứ lúc nào'

Sau khi nhập viện vì tai nạn giao thông, chàng trai Vĩnh Long bị viêm phổi, suy hô hấp nặng, ho rất máu... Gia đình bệnh nhân không còn hy vọng nhưng các bác sĩ vẫn quyết tâm cứu. 

Bắt xe tải chở lậu hơn 500 ngàn khẩu trang y tế qua biên giới

Kiểm tra một xe tải chờ hàng chuẩn bị qua biên giới Camphuchia, lực lượng biên phòng Tây Ninh phát hiện hơn 500 ngàn khẩu trang y tế không có nguồn gốc.

Người nhiễm Covid -19 thứ 16 tại Việt Nam đã khỏi bệnh

 - Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cả 16 bệnh nhân được xác định mắc Covid -19 tại Việt Nam đều đã khỏi bệnh.

 

TP.HCM cách ly 3 người từ ổ dịch Covid-19 Hàn Quốc trở về

3 người từ Daegu, Hàn Quốc, nhập cảnh ở Tân Sơn Nhất đã được cách ly, trong số đó có một người ho, không sốt được đưa vào viện Nhiệt đới, 2 người còn lại được đưa về BV Dã chiến ở Củ Chi.

Tạo lập niềm tin thời bệnh dịch virus Covid-19

Dịch bệnh viêm phổi Covid-19 đã dần lắng xuống ở Việt Nam dù vẫn còn diễn biến rất căng thẳng trên thế giới. Đến lúc này, dù không được lơ là, mất cảnh giác nhưng chúng ta cũng cần tìm các liều thuốc vitamin cho nền kinh tế.

Thái độ đối với coronavirus

Thái độ xem thường bằng viết bài với giọng chỉ trích người khác lo lắng cẩn thận quá về bệnh dịch, hoặc nịnh ngầm ngành y (giỏi), hoặc bênh các quyết định đối phó bệnh dịch không kịp thời lúc này là không phải lối.