VAMC

Cập nhập tin tức VAMC

Ngày cuối cùng thập kỷ, ông lớn xử sạch nợ, tính kế 10 năm tới

Sau lợi nhuận khủng, hàng loạt nhà băng lại dồn dập báo sạch nợ vào cuối năm, một tín hiệu tốt cho hệ thống ngân hàng vốn vừa trải qua một thập kỷ tái cấu trúc đau đớn và đầy mất mát.

Cả chung cư 18 tầng sắp ra đường vì bị siết nợ?

VAMC vừa ra thông báo sẽ tiến hành thu giữ toàn bộ chung cư Trung Đông Plaza để xử lý, thu hồi nợ.

Ngân hàng ráo riết bán tài sản xử lý nợ xấu

Nhiều tài sản ở TP.HCM được các ngân hàng ráo riết rao bán đấu giá, để xử lý nợ xấu.

VAMC tịch thu lô đất vàng mặt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Cơ quan này thông báo thu giữ tài sản để xử lý nợ xấu ngày 6/9 tới. Lô đất được TP.HCM chấp thuận cho Công ty cổ phần Thành phố Xanh đầu tư dự án chung cư cao tầng.

Siết nợ tòa tháp cao thứ 3 Sài Gòn: Rao bán 6.100 tỷ đồng

Tòa nhà cao thứ 3 tại Sài Gòn được rao bán để xử lý và thu hồi khoản nợ lên tới 7.000 tỷ đồng. Đây là vụ thu nợ lớn nhất sau khi Nghị quyết về xử lý nợ có hiệu lực.

Xử lý nợ xấu theo NQ 42: Lộ diện nợ 'khủng' của các đại gia

Việc mua bán nợ theo giá thị trường giữa công ty Khai thác và Quản lý tài sản (VAMC) và ngân hàng đang diễn ra dồn dập. 

Vinaxuki xin vay tiền mua lại nợ xấu dự án ô tô, Bộ Tài chính bác bỏ

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên muốn vay vốn ngân hàng để mua lại nợ xấu của các ngân hàng cho vay dự án nội địa hoá ô tô con của Vinaxuki...

Tập đoàn Hoàn Cầu của bà Tư Hường bị xiết nợ

Lô đất có tổng diện tích trên 51.454m2, tại phường Tân Thuận, quận 7, TP.HCM là tài sản thế chấp mà nhóm công ty Hoàn Cầu của cố doanh nhân Tư Hường dùng để thế chấp cho khoản vay 2.400 tỷ đồng tại Sacombank sắp được VAMC bán đấu giá.

Cựu Phó thống đốc Đặng Thanh Bình vừa bị khởi tố là ai?

Trước khi trở thành Chủ tịch đầu tiên của Công ty mua bán nợ VAMC, ông Đặng Thanh Bình từng là Phó thống đốc NHNN chuyên trách về nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Cao ốc bị gán nợ, dân có mất nhà?

Lo ngại này được đặt ra sau khi dự án Saigon One Tower bị VAMC thu giữ để xử lý và thu hồi nợ.

Dự án 7.000 tỷ bị siết nợ, khách hàng sẽ ra sao?

Việc Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thu giữ dự án Saigon One Tower, để xử lý nhằm thu hồi nợ gốc và lãi (khoảng 7.000 tỷ), khiến nhiều khách hàng như “ngồi trên đống lửa”

Đại gia chây nợ bị tịch thu tài sản: Hết thời ôm tiền tấn bỏ trốn

Đã hết thời đại gia ôm tiền vay nợ, chây ì hay bỏ trốn mà vẫn sung sướng, để lại gánh nợ và tù tội cho người khác.

Ông chủ thực sự cao ốc Saigon One Tower, nợ 7.000 tỷ vừa bị siết nợ

Công ty VAMC vừa triển khai thu giữ tài sản đảm bảo là cao ốc Saigon One Tower để thu hồi nợ xấu, tổng dư nợ (gốc và lãi) đến thời điểm hiện nay đã lên trên 7.000 tỷ đồng.

Chủ nợ thu giữ tòa nhà 7 ngàn tỷ cao thứ 3 Sài Gòn

Tòa nhà cao thứ 3 tại Sài Gòn đã bị thu giữ nhằm mục đích thu hồi số nợ lên tới 7 ngàn tỷ đồng. Đây có thể là vụ thu nợ lớn nhất sau khi Nghị quyết về xử lý nợ vừa có hiệu lực.

Đề xuất VAMC được bán nợ theo giá trị thị trường

VAMC được bán khoản nợ, tài sản bảo đảm theo giá trị thị trường, kể cả bán khoản nợ xấu thấp hơn giá trị ghi sổ.

Gỡ khó cơ chế, đồng bộ trách nhiệm: Thông đường tái cơ cấu NH

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng có xu hướng tăng trở lại về quy mô. Trước bối cảnh đó, NHNN đã đề nghị xây dựng Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Điều động nhiều lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mới thay cho ông Nguyễn Quốc Hùng

'Ôm' 10 tỷ USD, lo không xử lý nổi

Hàng trăm ngàn tỷ đồng nợ xấu và nợ đã được bán sang VAMC, tương đương hàng chục tỷ USD, đứng trước nguy cơ không thể xử lý được do thiếu cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người cho vay, ở đây là ngân hàng.

Ngân hàng đối mặt thời kỳ mất mát lớn?

Với hàng ngàn khoản nợ xấu, khi bán theo giá thị trường, các ngân hàng sẽ thiệt hại rất lớn, đương nhiên các ngân hàng sẽ phải đối diện với một giai đoạn mất mát lớn.

Nợ xấu: Tháo sớm để khỏi lo 'đứt xích'

Một cơ chế xử lý nợ xấu mới đã được đưa ra, một thị trường mua bán nợ thực sự sẽ hình thành. Điều này sẽ khiến nợ xấu sẽ được 'tháo xích' để không còn sợ 'đứt xích'.