uống rượu bia

Cập nhập tin tức uống rượu bia

Dịp Tết, uống rượu bia thế nào để ít gây hại nhất cho cơ thể?

Theo bác sĩ, không có một thần dược nào để "ngàn chén không say". Vì vậy, trong dịp Tết, nếu bắt buộc phải uống rượu bia, bạn cần biết cách giúp giảm ảnh hưởng của cồn đối với cơ thể.

Phản ứng của cơ thể ở các mức nồng độ cồn

Khi nồng độ cồn trong máu cao, người uống rượu có nguy cơ bị hôn mê, suy giảm chức năng hô hấp, huyết áp tụt, hạ thân nhiệt.

Cơ chế nào khiến đàn ông uống rượu bia xong lại muốn làm 'chuyện ấy'?

Nhiều người băn khoăn vì sao sau khi uống rượu, bia, lại tăng cảm giác muốn quan hệ tình dục.

Sau cơn say, người đàn ông nôn ra cả bát máu

Người đàn ông 55 tuổi nghiện rượu, thường xuyên trong tình trạng say. Ngày Tết, sau khi uống nhiều bia, rượu, ông đã nôn ra bát máu tươi.

Nôn ra máu, suýt mất mạng vì sở thích của nhiều đàn ông Việt ngày đầu năm

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều bệnh nhân, đặc biệt là nam giới, bị xuất huyết tiêu hóa do lạm dụng rượu, bia.

Uống rượu, bia pha chung nước ngọt có giảm say?

Nhiều người có thói quen uống rượu, bia pha với nước ngọt có ga, nước tăng lực để làm giảm nồng độ cồn, giúp giảm say, điều này có nên làm?

Không chỉ rượu bia, những thói quen sau cũng tàn phá nhanh sức khỏe ngày Tết

Tết là thời điểm mọi người thoải mái tâm lý, không phải làm việc, học tập căng thẳng nhưng lại dễ khiến nếp sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn. Nhiều thói quen, cách ăn uống phản khoa học sau có thể gây hại cho sức khỏe.

Bị phạt vì ăn hoa quả khi lái xe: đâu là giải pháp

 - Người ta tìm ra phương pháp xác định nồng độ cồn trong máu qua hơi thở. Cồn xuất hiện trong hơi thở của người uống nó khi uống bia rượu vào miệng xuống dạ dày, ruột và được hấp thu vào máu.

Báo Tây chỉ cách uống bia của người Việt Nam

Cách uống bia của người Việt đôi khi khiến các vị khách nước ngoài bối rối vì khác biệt văn hóa.

'Không phải QH không muốn xử phạt người uống rượu bia gây tai nạn'

Chủ tịch QH nhấn mạnh, không phải QH không muốn xử phạt người sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông, nếu luật Phòng, chống tác hại rượu bia không quy định thì thực hiện theo luật hiện hành.

Đại biểu Quốc hội tranh luận uống rượu bia là văn hóa hay tội đồ?

Ở lần thứ 2 cho ý kiến về dự luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, QH còn 2 luồng ý kiến về việc nên siết chặt hay chỉ xem uống rượu, bia như nếp văn hóa. 

Tranh cãi: Mỗi người Việt uống 8,3 lít cồn/năm

Bộ Y tế đang đưa ra con số về mức độ tiêu thụ rượu, bia, tại Việt Nam và cho rằng đây mức đáng báo động. Con số này đã gây ra nhiều tranh cãi.

Đi xe máy chơi Tết uống rượu bao nhiêu thì không bị phạt?

Khi đi lễ Tết khó có thể tránh được thực tế mọi người chúc tụng và mới nhau uống rượu bia. Nhưng nếu nồng cồn quá mức cho phép bạn có thể bị phạt nặng khi lái xe máy.

Người Việt lười nhúc nhích, thích rượu bia

Sau 5 năm, tỉ lệ người Việt uống rượu bia tăng mạnh trong khi hoạt động thể lực ngày càng ít.

Uống 2 cốc bia, bị phạt 17 triệu!

Chỉ vì uống 2 ly bia, một người bị CSGT phạt 17 triệu đồng, tạm giữ ô tô 7 ngày, tước bằng lái 5 tháng.

Rượu bia điều độ thọ hơn không bao giờ nâng chén

Một nghiên cứu chỉ ra rằng những người thường xuyên uống rượu bia có tỷ lệ tử vong trước tuổi thấp hơn người không bao giờ nâng chén.

Lái xe uống bia rượu: Phạt 18 triệu đồng vẫn nhẹ?

Lái xe uống rượu, bia có thể bị phạt mức nặng nhất lên tới 18 triệu đồng, Nghị định 46 có hiệu lực từ 1/8, quy định. Nhiều ý kiến cho rằng mức phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe.

7 điều nên nhớ khi lái xe đi chơi Tết

Nghỉ tết, bạn sẽ có nhiều thời gian thăm thú các nơi. Đi gần thì cũng vài chục cây số, nếu thực hiện các chuyến du lịch xa như Vũng Tàu, Đà Lạt… thì cũng trên 100 cây số. Đi xa, yếu tố an toàn là trên hết.

Uống rượu bia lái xe: Tạm giữ và bắt lao động công ích?

Tịch thu phương tiện có thể áp dụng với trường hợp tái vi phạm lần 2-3 với nồng độ cồn quá mức cho phép, có nồng độ cồn quá cao gấp trên 3 lần mức cho phép lần 1 hoặc 2,...

Uống rượu bia lái xe, thế giới xử lý thế nào?

"Phần lớn các nước trên thế giới coi việc điều khiển phương tiện trong khi uống rượu bia quá mức cho phép là loại tội phạm, do đó có thể áp dụng các giải pháp đối với tội phạm để xử lý (phạt/tịch thu/tù giam) với mức phạt rất nặng".