Tùng Lâm

Cập nhập tin tức Tùng Lâm

Ca sĩ Tùng Lâm mơ về 'ngôi nhà và những đứa trẻ'

Đúng ngày sinh nhật (8/5), ca sĩ Tùng Lâm trải lòng về những ước mơ đời sống cũng như dự định riêng trong âm nhạc.

Tùng Lâm, nhóm V Music hát tại lễ khai giảng

Sáng 5/9, ca sĩ Tùng Lâm cùng nhóm nhạc V music gây ấn tượng với các em học sinh khi cùng khoe giọng cuốn hút tại lễ khai giảng.

'Quái kiệt làng hài' Tùng Lâm U90 già yếu, nương nhờ vợ kém 20 tuổi

Nghệ sĩ Tùng Lâm vui khi nhóm "Ngũ long du ký" tới thăm nhưng ông lúc nhớ lúc quên do tuổi già sức yếu. 

Ca sĩ Tùng Lâm ra album mới: Thăng hoa cùng 'Gọi em...'

Ca sĩ Tùng Lâm vừa chính thức tung album hát nhạc Văn Cao - Phạm Duy Gọi em là đóa hoa sầu, đánh dấu con đường âm nhạc mới của anh.

Ca sĩ Tùng Lâm, tiếng hát giàu trải nghiệm

Với liên khúc Cỏ úa - Một mình (sáng tác: Lam Phương) nam ca sĩ gây thương nhớ với khán giả bởi chính sự nồng nàn, trải nghiệm ở tuổi 30 của mình.

Tùng Lâm: 'Tôi nợ nần, tuột dốc sau sai lầm mượn nhà 100 tỷ để khoe'

Giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2008 thừa nhận việc khoe nhà 100 tỷ là sai lầm của tuổi trẻ bồng bột. Vì scandal này, anh bị mất show, không đủ tiền thuê nhà suốt một năm.

Điểm danh sao Việt 'mượn nhà' khoe mẽ như Minh Béo

Không chỉ Minh Béo mà loạt sao Việt như Tùng Lâm, Ngọc Tình, Angela Phương Trinh cũng từng ‘muối mặt’ khi bị phanh phui việc mượn nhà để khoe mẽ.

Ngang nhiên tiếp tục xây dựng không phép tại Yên Tử

“Chúng tôi sẽ kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm với những sai phạm của Cty Tùng Lâm. Nếu Cty không chấp hành chúng tôi sẽ yêu cầu tháo dỡ, trả về nguyên trạng”, ông Phạm Tuấn Đạt, Phó chủ tịch UBND Tp Uông Bí nói.

Di tích Yên Tử liên tục bị xâm hại, trách nhiệm thuộc về ai?

Tại vùng lõi của Khu Di tích Quốc gia đặc biệt- Kinh đô Phật giáo của cả nước mà chưa đầy 2 năm đã có nhiều hạng mục xây dựng mới không phép. Trách nhiệm này thuộc về ai?

Khu Danh thắng Yên Tử bị xâm hại nghiêm trọng

Thời gian qua Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm (Cty Tùng Lâm) đã ngang nhiên xây dựng một điểm thờ tự mới, có quy mô hoành tráng hơn thay thế cho nơi “thờ duyên”.