Trường ĐH Luật TP.HCM

Cập nhập tin tức Trường ĐH Luật TP.HCM

GS duy nhất của Trường ĐH Luật TP.HCM lên làm phó hiệu trưởng

GS Đỗ Văn Đại là người có học hàm giáo sư duy nhất tính đến hiện nay ở Trường ĐH Luật TP.HCM. GS Đại vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng nhà trường.

Trường ĐH Luật TP.HCM bổ nhiệm cùng lúc 2 phó hiệu trưởng

Trường ĐH Luật TP.HCM bổ nhiệm cùng lúc 2 phó hiệu trưởng. Như vậy, sau 5 năm "thiếu trước hụt sau" đến nay ban giám hiệu Trường ĐH Luật TP.HCM đã kiện toàn.

Ông Nguyễn Công Khế sẽ bị loại khỏi Hội đồng Trường ĐH Luật TP.HCM

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết sẽ miễn nhiễm tư cách thành viên hội đồng trường này đối với ông Nguyễn Công Khế.

Hàng loạt đại học công bố phương thức tuyển sinh năm 2024

Nhiều trường đại học đưa ra phương thức tuyển sinh năm 2024, trong đó, giảm thiểu xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2024

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố phương án tuyển sinh năm 2024 - trở thành trường công bố phương án tuyển sinh chính thức sớm nhất tính đến thời điểm này.

Hàng trăm sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM nguy cơ bị đuổi học, cảnh báo học vụ

Nhiều sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến bị buộc thôi học do kết quả học tập kém và bị cảnh báo học vụ.

Ông Lê Trường Sơn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM

Ông Lê Trường Sơn được Bộ GD-ĐT công nhận làm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật TP.HCM, trên 8 điểm/môn mới trúng tuyển

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2023. Thí sinh phải đạt ít nhất mỗi môn trên 8 điểm mới trúng tuyển.

Hàng loạt trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm

Các Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm.

Trường đại học sẽ ra sao nếu cứ mãi khuyết “đầu tàu”?

Không có hiệu trưởng trong thời gian dài, các trường đại học sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển. Cấp phó được giao phụ trách có thể không tận tâm, chưa làm hết trách nhiệm vì sợ rủi ro.

Bổ nhiệm hiệu trưởng đại học theo kiểu vừa làm vừa... mò mẫm

Lý do khiến 4-5 năm qua, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM chưa có hiệu trưởng là bởi các trường thực hiện việc bổ nhiệm trên cơ sở được hướng dẫn nhưng khi thực hiện thì vừa làm vừa… mò mẫm.

Trường Đại học Luật TP.HCM có người phụ trách mới

Ông Lê Trường Sơn, Phó Hiệu trưởng sẽ phụ trách Trường Đại học Luật TP.HCM từ ngày 1/5, thay PGS Trần Hoàng Hải. Suốt 5 năm qua, trường này không có hiệu trưởng.

Kết quả xử lý tiến sĩ Đặng Anh Quân của ĐH Luật TP.HCM

Chiều tối 27/2, Trường ĐH Luật TP.HCM thông tin về việc xử lý tiến sĩ Đặng Anh Quân sau khi ông này bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

ĐH Luật TP.HCM lập tổ công tác xử lý tiến sĩ Đặng Anh Quân

PGS Trần Hoàng Hải, Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho hay, ông đã chỉ đạo lập tổ công tác xem xét mức độ vi phạm của ông Đặng Anh Quân.

Động thái của ĐH Luật TP.HCM khi tiến sĩ livestream cùng bà Phương Hằng bị điều tra

Lãnh đạo Trường ĐH Luật TP.HCM cho hay đang theo dõi sát sao vụ việc ông Đặng Anh Quân, đồng thời chờ kết luận của các cơ quan chức năng để có hướng xử lý đúng pháp luật.

Trường ĐH Luật TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2023

Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ thực hiện xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm 40% tổng chỉ tiêu, 60% tổng chỉ tiêu còn lại xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Chưa thể xử lý Tiến sĩ Luật livestream cùng bà Phương Hằng

Thông tin với VietNamNet, PGS Trần Hoàng Hải, Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho hay, hiện nhà trường vẫn đang chờ kết luận từ công an về việc xử lý ông Đặng Anh Quân.

Trường ĐH Luật TP.HCM giảm mạnh học phí, ngành giảm nhiều nhất 24 triệu

Trường ĐH Luật TP.HCM có thông báo về việc thu học phí, phí đào tạo năm học 2022-2023. So với mức công bố đầu năm, mức thu học phí chính thức giảm mạnh, ngành giảm nhiều nhất trên 24 triệu đồng.

Hàng chục sinh viên Đại học Luật TP.HCM bị đuổi học

Hàng chục sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM bị buộc thôi học với lý do đã cảnh báo học vụ 2 lần. Gần 100 sinh viên khác đang bị cảnh báo học vụ bắt buộc cải thiện điểm số nếu không muốn bị đuổi học.

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2022, khối C cao nhất 27,5 điểm

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT như sau: