Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Cập nhập tin tức Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thầy giáo dạy Toán thi vào ngành Triết, tốt nghiệp thủ khoa trường Nhân văn

Sau 2 năm làm giáo viên dạy Toán, Tùng Dương vẫn trăn trở suy nghĩ “đâu mới là đam mê thực sự của bản thân”. Năm 24 tuổi, Dương quyết định bỏ ngang công việc, thi lại vào ngành Triết học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cao nhất 28,78

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó ngành cao nhất lấy 28,75 điểm.

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm 2023

Đại diện Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội đã đưa ra những nhận định, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học của trường năm 2023.

Các trường thuộc ĐH Quốc gia công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm

Các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, trong đó có phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực.

Học phí các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, cao nhất lên tới cả trăm triệu

Năm học 2023, học phí các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM như Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Khoa học tự nhiên lên tới hàng chục triệu, cao nhất cả trăm triệu.

Tuổi thơ từng bị trêu chọc vì cái tên của thủ khoa trường Nhân văn Hà Nội

Gen Z này không chỉ nổi bật với khả năng nói thành thạo tiếng Hàn như người bản địa, đạt GPA 3.80, giành nhiều loại học bổng hay trở thành thủ khoa đầu ra 2023, em còn gây ấn tượng với cái tên của mình.

Trường đại học hot nhưng ngành học 'trắng' sinh viên

Ở các trường đại học hàng đầu, nhiều ngành khoa học cơ bản đang 'chết dần' vì nhiều năm không tuyển đủ chỉ tiêu đặt ra. Thống kê của Bộ GD-ĐT, 3 năm gần đây, có 4 lĩnh vực tuyển sinh rất kém.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tăng 320 chỉ tiêu năm 2023

Năm 2023, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN có tổng chỉ tiêu đại học hệ chính quy là hơn 2.000, tăng gần 20% so với năm trước.

Để lại 'dấu chân số' trên mạng, sinh viên có thể bị ảnh hưởng cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm, tương lai của sinh viên có thể bị ảnh hưởng rất lớn với những "dấu chân số" lưu lại trên không gian mạng và khó xóa bỏ.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội công bố điểm chuẩn 2022

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2022 vào các ngành theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Trường đổi chuẩn đầu ra tiếng Anh, sinh viên kêu 'mất oan' học phí

Rất nhiều sinh viên của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) tỏ ra không hài lòng, thậm chí bức xúc về thông tin trường đột ngột thay đổi chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tuyển 1.680 chỉ tiêu

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022.

ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn tuyển 50% từ điểm thi tốt nghiệp

Năm 2022, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 1.680 chỉ tiêu cho 31 ngành/chương trình đào tạo, dựa trên 5 phương thức xét tuyển.

ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất là 30

Năm 2021, ngành Hàn Quốc học (tuyển sinh khối C00) là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn với 30 điểm. Năm ngoái, ngành này cũng lấy mức điểm 30.

ĐH Quốc gia Hà Nội miễn học phí, cấp học bổng nếu nữ sinh nghèo ở Hà Tĩnh nhập học

Sau khi biết chuyện nữ sinh Bạch Thị Lam mồ côi cha, gia cảnh rất khó khăn nhưng đạt 29,25 điểm khối C qua bài viết trên VietNamNet, ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định miễn toàn bộ học phí nếu em trúng tuyển và nhập học.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội lấy điểm sàn từ 18 điểm

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn làm hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng.

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông kỷ niệm 30 năm thành lập

Sau 30 năm thành lập, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã đào tạo ra hơn 10.000 cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ báo chí. Nhiều cựu sinh viên đã và đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống báo chí truyền thông nước nhà.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cao nhất là 30

Năm 2020, ngành Hàn Quốc học là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn với 30 điểm.

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn xin từ nhiệm sớm

GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) xin từ nhiệm sớm vì lý do cá nhân.