Tổng công ty Sông Đà

Cập nhập tin tức Tổng công ty Sông Đà

Bộ Xây dựng lý giải đề xuất chỉ định thầu Sông Đà làm cao tốc Bắc – Nam

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng, công nợ cũng ảnh hưởng đến một phần nào đó của tài chính nhưng không phải là quyết định cuối cùng.

Nợ nghìn tỷ, Sông Đà được Bộ Xây dựng giới thiệu làm cao tốc Bắc-Nam

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, giới thiệu Tổng Công ty Sông Đà tham gia xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức chỉ định thầu.

Nghịch lý Sông Đà: Vốn ‘khủng’, lãi èo uột, sếp lương chót vót

Sếp Sông Đà nhận lương khoảng 630 triệu, khi doanh nghiệp chỉ hoàn thành 13% kế hoạch lợi nhuận năm, dù sở hữu vốn nhà nước tới hơn 15.600 tỷ đồng.

Sở hữu hàng chục triệu m2 đất, lợi nhuận ‘ông lớn’ sông Đà thấp kỷ lục

- Sở hữu khối tài sản hơn 15.600 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 của Tổng công ty Sông Đà chỉ đạt 22,3 tỉ đồng, bằng 11% kế hoạch.

Động thái mới của trạm BOT ‘thu tiền vô lý’ ở Hà Tĩnh

Chủ đầu tư dự án BOT đường tránh TP Hà Tĩnh đề nghị Bộ GTVT miễn phí cho người dân một số địa phương không đi đường do BOT làm.

Bộ KH&ĐT muốn bán hết, Bộ Xây dựng xin giữ lại

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà từ 49% vốn điều lệ trở xuống. Thế nhưng Bộ Xây dựng vẫn muốn được duy trì tỷ lệ nắm giữ 51%.