tin học

Cập nhập tin tức tin học

Trung tâm ngoại ngữ, tin học không được thu học phí dài hạn

Đây là một trong những nội dung Sở GD-ĐT TP.HCM vừa yêu cầu nhà đầu tư các trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện.

Nâng cao năng lực số sẽ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Chia sẻ tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc sáng 8/10, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết năng lực số của mỗi công dân là yếu tố quyết định trong chuyển đổi số.

MOSWC - Viettel: Thu hẹp khoảng cách kỹ năng số giữa học sinh các vùng miền

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới - Viettel 2023 vừa diễn ra với màn “so găng” quyết liệt của 150 tài năng trẻ, trong đó nhiều thí sinh từ khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa đã đạt số điểm tuyệt đối ở Vòng loại.

Cuộc thi MOSWC - Viettel kiến tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số

Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới - Viettel (MOSWC - Viettel) là sân chơi trí tuệ giúp học sinh, sinh viên phát triển kỹ năng Tin học theo chuẩn quốc tế - kỹ năng thiết yếu của nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

Chỉ 6 thí sinh được chọn dự Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Thế giới

Từ 2.200 thí sinh Việt Nam, 6 người giỏi nhất sẽ được lựa chọn để tham gia tranh tài tại Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới tại Mỹ.

Học sinh tiếp cận sớm với công nghệ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành giáo dục

Để đẩy nhanh quá trình chuyển đối sổ ngành giáo dục, cần đào tạo kiến thức tin học, công nghệ cho học sinh càng sớm càng tốt, thậm chí có thể từ bậc mầm non.

Những trường tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Kiểm định đầu vào công chức từ 2024: Nội dung thi có gì?

Theo dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức mà Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dư luận, các ứng viên sẽ phải trả lời 80 - 100 câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm.

Bộ TT&TT sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bộ TT&TT xem xét việc không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

198 thí sinh tranh tài tại chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

198 học sinh xuất sắc vượt qua gần 1.000 thí sinh trên cả nước để tham dự Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI diễn ra từ ngày 6-8/11 tại Cà Mau.

Trí tuệ Việt khẳng định vị thế trên đấu trường Tin học quốc tế

Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên đấu trường CNTT khu vực và thế giới.Từ một đất nước nông nghiệp, không được đánh giá cao về khoa học kỹ thuật, Việt Nam đã trở thành một cái tên đáng nể tại các đấu trường Tin học quốc tế.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc, sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25 có 51 tỉnh, thành Đoàn và Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tham dự với 248 thí sinh.

Học trực tuyến giúp trẻ sớm thích nghi với Tin học

Theo lộ trình của Bộ GD&ĐT, năm 2020, chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai và áp dụng tại các trường phổ thông. Môn Tin học sẽ trở thành môn học bắt buộc có phân hóa, xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9.

Đào tạo chuẩn quốc tế - xu hướng tất yếu

Khi Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu đòi hỏi người lao động thế hệ mới phải được đào tạo theo chuẩn quốc tế, đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như góp phần gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

“Lớp vi tính cùng nhau hy vọng” mang máy tính đến với trẻ em nghèo

Đây là dự án có tổng kinh phí 1,44 triệu USD với mục tiêu phổ cập kiến thức CNTT tới nhiều trường học.

Bộ GD-ĐT: Đừng ép giáo viên có ngay chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT cho biết giáo viên chưa cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngay lập tức.

"Lúc đó xôn xao, nhiều người sợ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia"

Nhờ có tầm nhìn xa thế hệ lãnh đạo ngành Bưu điện giai đoạn 1986-2000 đã đột phá, tạo nền tảng cho đất nước Đổi Mới, xứng đáng lá cờ đầu Đổi Mới.

Lực cản đeo đẳng và áp lực từ cấm vận

“Vượt qua sự e ngại về việc bị xét nét đi theo tư bản, vượt qua sự sợ hãi bị quy chụp, cầu thị, chủ động mời chuyên gia phương tây để học hỏi là điều đáng trân trọng tại thời điểm đó".

Bộ Giáo dục giải thích tại sao Lịch sử là môn tự chọn

 Nội dung giải trình đáng chú ý của Bộ GD-ĐT về chương trình là việc đưa một số môn học là môn tự chọn hoặc bắt buộc trong chương trình.