tiêu cực thi cử

Cập nhập tin tức tiêu cực thi cử

Điều đặc biệt ở nơi cách phòng thi 25m tránh gian lận

Thay vì để các vật dụng cá nhân ngay hành lang khu vực phòng thi tốt nghiệp THPT như mọi năm, năm nay, các thí sinh dự kỳ thi này sẽ làm quen với việc cất đồ ở vị trí cách ít nhất 25m.

Cựu giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang bị khai trừ khỏi Đảng vì để xảy ra tiêu cực thi cử

- Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Sử, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do để xảy ra tiêu cực thi THPT quốc gia trên địa bàn.

 

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng với Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình

- Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 do để xảy ra tiêu cực thi THPT quốc gia.

Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình ủy quyền điều hành cho cấp phó để chữa bệnh

- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình Bùi Trọng Đắc đã gửi thông báo tới các cá nhân và cơ quan liên quan về việc ủy quyền điều hành Sở cho cấp phó để đi chữa bệnh.

Phó Chủ tịch Hoà Bình bị Thủ tướng kỷ luật vì để xảy ra gian lận thi cử

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình vì những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong chỉ đạo thi THPT quốc gia tại tỉnh này.

Bộ Giáo dục hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử 2018

- Theo nguồn tin của VietNamNet, ngày 9/9, Bộ GD-ĐT đã thông tin về việc hủy bỏ quyết định xem xét, xử lý trách nhiệm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 với 13 công chức của Bộ.

 

Gian lận thi cử thăng hạng chưa từng có

 - Từ giáo dục gian lận sẽ tỏa ra ngoài đời, vào chốn quan trường,… tiếp tục hoành hành, đe dọa sự phát triển và an nguy dân tộc.

 

ĐH Kinh tế quốc dân cho thôi học thêm 5 thí sinh Sơn La được nâng điểm

- Trường ĐH Kinh tế quốc dân nhận được danh sách 7 thí sinh đến từ Sơn La được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 và quyết định xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển với 5 em.

Nâng điểm thi: "Thí sinh chủ động không điền đáp án trắc nghiệm"

Qua phân tích xác suất, TS Nguyễn Việt Cường, người nhiều năm liền có tên trong 5% kinh tế gia hàng đầu thế giới cho rằng, nếu phụ huynh Sơn La và Hòa Bình nói không biết việc con mình được nâng điểm thì đó là điều vô lý.

Thí sinh Sơn La có điểm "khống" vẫn theo học bình thường tại ĐH Sư phạm Hà Nội

Có 2 thí sinh được nâng điểm đã lọt vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trong đó 1 của Hòa Bình và 1 của Sơn La.

Thủ khoa và á khoa Học viện Hậu cần đến từ Hòa Bình đều được nâng trên 14 điểm

Thủ khoa và Á khoa của Học viện Hậu cần năm 2018 đều là thí sinh của tỉnh Hòa Bình và được nâng lần lượt 18,8 và 14,95 điểm.

Thủ khoa "kép" ĐH Sư phạm HN đến từ Hòa Bình được nâng 14.85 điểm

Trong danh sách thí sinh được nâng điểm tại Hoà Bình, bất ngờ có tên của thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018. 

Thí sinh liên quan gian lận vẫn được dự thi THPT quốc gia năm 2019

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa thông tin thêm về việc xử lý thí sinh vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình, Sơn La.

 

4 thí sinh Hòa Bình bị hạ điểm, Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho thôi học 2 em

Trường ĐH Kinh tế quốc dân đang vào cuộc xử lý những trường hợp thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018. Trong đó xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển với 2 sinh viên.

 

Thí sinh bị trượt oan vì gian lận thi cử, tổn thương ai lo?

Đó là câu hỏi nhức nhối mà dư luận cũng như nhiều gia đình, thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018 đặt ra.

Thí sinh tự do sẽ không ngồi thi riêng để nảy sinh phản ánh như ở Lạng Sơn

Đây là một trong những điểm mới của quy chế thi THPT quốc gia năm 2019 được Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung nhằm hạn chế những lùm xùm có thể nảy sinh như ở Lạng Sơn năm 2018.

Thí sinh Sơn La được nâng khống 26,55 điểm thi THPT quốc gia

- Theo thông tin vừa được Bộ GD-ĐT đưa ra tối nay, 23/3, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn được nâng khống điểm.

Các trường công an sẽ hủy kết quả của thí sinh gian lận điểm ở Hòa Bình

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay sẽ hủy các kết quả thi có gian lận và các thí sinh đó cũng không đủ điều kiện để học tập tại các trường công an nhân dân.

Thí sinh gian lận được nâng điểm đã đỗ đại học sẽ ra sao?

Nhiều người đặt ra câu hỏi với những thí sinh đã được nâng điểm thi THPT quốc gia để đỗ đại học, sau khi phát hiện gian lận sẽ bị xử lý ra sao?

Gian lận thi THPT quốc gia: Đã xử lý 151 thí sinh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói cương quyết xử lý tiêu cực thi cử. Bộ trưởng Tô Lâm cho hay Bộ Công an chỉ vào cuộc mở rộng điều tra khi có các dấu hiệu vi phạm pháp luật.