tiêu cực điểm thi

Cập nhập tin tức tiêu cực điểm thi

Khởi tố chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện chỉnh sửa điểm thi

Một chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vừa bị khởi tố do chỉnh sửa, tẩy xóa điểm thi tuyển dụng viên chức.

Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang Triệu Thị Chính kháng cáo

 Bị cáo Triệu Thị Chính có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án, gửi TAND cấp cao hôm 2/11.

Vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị kỷ luật vì tin nhắn nâng điểm

Bà Nguyễn Thị Nga, chuyên viên Sở Tài chính - vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn bị kỷ luật “Khiển trách” do nhắn tin nhờ nâng điểm cho cháu.

Nữ cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Triệu Thị Chính nhận 2 năm tù

 Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Triệu Thị Chính nhận mức án 2 năm tù. Một cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT khác là Phạm Văn Khuông bị 1 năm tù treo.

Truy tố 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

 Viện kiểm sát Nhân dân tối cao hôm nay đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ gian lận thi cử xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình.

Bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Trần Xuân Yến

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi đưa, nhận hối lộ, bắt tạm giam ông Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT.

Vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị xem xét kỷ luật trong đợt 2

 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đang hoàn thành bản kết luận trong đó vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang có tên trong danh sách xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm.

Cựu nữ Phó GĐ Sở nghẹn ngào phân trần tại tòa, lộ loạt tin nhắn nhờ vả

 Tự bào chữa trước tòa sáng nay, cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang Triệu Thị Chính nói mình vô tội, VKS công bố tin nhắn nhờ vả.

Tiêu cực điểm thi ở Sơn La, trả hồ sơ làm rõ chuyện đưa, nhận hối lộ

Sáng nay, TAND tỉnh Sơn La quyết định trả hồ sơ vụ gian lận điểm thi để làm rõ chuyện đưa, nhận hối lộ và những vấn đề khác.

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La khai bị ép cung

Cựu Phó GĐ Sở GD&ĐT Sơn La khai: Bản tự khai ghi "nội dung dưới đây bị ép do bên CQĐT cung cấp". Sau này bị điều tra viên yêu cầu xóa đi, buộc thay từ “ép” thành “chép”.

Tiêu cực điểm thi Sơn La, người làm chứng là cựu sếp công an biến mất bí ẩn

Lò Văn Huynh khai: "Khi ông Khoa về, tôi thấy gói tiền 1 tỷ đồng, tiền chủ yếu có mệnh giá 500 ngàn. Bị cáo để nguyên số tiền này trong túi rồi gửi em vợ cất giữ hộ...".

Vụ tiêu cực điểm thi Hà Giang và tình tiết con lợn nhựa

 HĐXX vụ tiêu cực điểm thi chất vấn vợ bị cáo Vũ Trọng Lương về tình tiết con lợn nhựa - vật chứng liên quan đến vụ án.

Tiêu cực điểm thi ở Sơn La, đối chất nhờ xem điểm cảm ơn tiền tỷ

Chiều nay, phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong đường dây nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trích xuất camera thấy Vũ Trọng Lương giật niêm phong phòng chứa bài thi

 Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang Vũ Văn Sử khai trước tòa phát hiện sự việc Vũ Trọng Lương giật niêm phong phòng chứa bài thi vào trưa 7/7.

Tiêu cực điểm thi Hà Giang: 'Thầy Sử nhắc có con Bí thư Vinh thi'

 Bị cáo Triệu Thị Chính bác bỏ cáo trạng kết tội đối với mình và cho biết, thầy Sử trao đổi miệng nhiều lần "năm nay có con Bí thư thi".

Cựu công an tỉnh Hà Giang nhờ nâng điểm để tạo phúc và trả ơn ân nhân

 Cựu công an tỉnh Hà Giang Lê Thị Dung khai trước tòa, nhờ nâng điểm cho 20 thí sinh để trả ơn các ân nhân đã giúp đỡ mình và tạo phúc cho bản thân.

Công bố tin nhắn với Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang vụ tiêu cực điểm thi

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài thừa nhận nhắn tin báo cáo người tên Q là ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang thời điểm đang phạm tội vụ tiêu cực điểm thi.

Con của nguyên Bí thư Triệu Tài Vinh được nhờ nâng điểm như thế nào?

 Cựu PGĐ Sở GD-ĐT Triệu Thị Chính đưa mảnh giấy có tên 13 thí sinh cho Nguyễn Thanh Hoài để nâng điểm. Con của ông Triệu Tài Vinh đứng ở thứ tự đầu tiên.

Vũ Trọng Lương khai mất 2 giây sửa điểm 1 bài thi, không được lợi gì

 Bị cáo Lương khai tại tòa mất 2 giây để thao tác sửa điểm 1 bài thi; được trưởng phòng khảo thí Nguyễn Thanh Hoài đưa danh sách các thí sinh nâng điểm trong USB.

'Tỉnh ủy Hà Giang kỷ luật vụ tiêu cực điểm thi không đúng đối tượng'

Tổng Thư ký QH nhắc đến vụ tiêu cực thi cử ở Hà Giang và cho rằng: "Sau khi có kết quả kiểm điểm của Tỉnh ủy, người dân cho rằng xử lý không đúng đối tượng”.