tiền lương

Cập nhập tin tức tiền lương

Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lương thưởng tính thế nào?

Do đặc thù công việc, hoặc nhu cầu làm thêm, không ít người lao động vẫn đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.

Nhiều người lao động có thể được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng 2024.

Lương chủ tịch tập đoàn nhà nước cao nhất 70 triệu/tháng

Lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cao nhất là 70 triệu đồng; thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát cao nhất 60 triệu đồng.

Chính sách lao động tiền lương và công chức có hiệu lực từ tháng 4

Quy định mới về thang lương, bảng lương, phụ cấp tiền lương lao động trong doanh nghiệp Nhà nước sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2024. Ngoài ra, trong tháng 4, quy định mới về xét danh hiệu “lao động tiên tiến”, “chiến sĩ tiên tiến” cũng có hiệu lực.

Kiến nghị sửa Luật Sĩ quan để bảo đảm quyền lợi tiền lương, nhà ở

Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cho phù hợp. Bộ cũng đang phối hợp với Bộ Công an đề xuất xây dựng các bảng lương.

Thủ tướng: Chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân; chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7.

Báo tin mất việc, con rể sốc khi nghe mẹ vợ nói một câu

Mới báo tin mất việc với gia đình vợ, tôi đã nhận được một câu nói khiến tôi chỉ muốn bỏ về ngay lập tức.

9 loại phụ cấp sau cải cách tiền lương từ 1/7

Cùng với việc cải cách tiền lương toàn diện ở cả khu vực công và tư, Chính phủ sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Xây dựng 3 bảng lương và phụ cấp đối với lực lượng vũ trang

Theo quyết định được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, trong đó yêu cầu xây dựng và hoàn thiện 3 bảng lương và phụ cấp đối với lực lượng vũ trang.

Ứng trước tiền lương để tiêu Tết

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao nên không ít người lao động mong muốn được tạm ứng tiền lương.

Cải cách tiền lương, hoàn thành sáp nhập huyện, xã trong năm 2024

Chính phủ yêu cầu hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31/3/2024; ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5/2024; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quý 3/2024.

Bình Định: Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cao nhất là 250 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cao nhất ở Bình Định là tại Công ty TNHH Ninja Q với 250 triệu đồng (tăng 63% so với năm 2022).

Cải cách tiền lương cùng với tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2024

Quốc hội quyết nghị từ 1/7/2024, thực hiện cải cách tiền lương cùng với điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.

Quốc hội yêu cầu hoàn thành sắp xếp cán bộ huyện xã, tăng lương cho giáo viên

Quốc hội yêu cầu chậm nhất hết năm 2025, các địa phương hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra cần rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp cho giáo viên.

TP.HCM thông qua chính sách trả lương trăm triệu để thu hút nhân tài

Mức lương dành cho lãnh đạo các tổ chức khoa học công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập có thể lên tới 120 triệu/tháng.

Quốc hội chốt cải cách tiền lương, tăng lương hưu từ 1/7/2024

Từ 1/7/2024, thực hiện cải cách tiền lương cùng với đó là điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Quốc hội thảo luận chuyện tăng lương cho công chức, giáo viên, bác sĩ

Quốc hội sẽ dành hơn một ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó vấn đề cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức là nội dung được đại biểu cho ý kiến.

Thừa số năm đóng BHXH hưởng lương hưu tối đa, nhận trợ cấp một lần như thế nào?

Hiện nay để được hưởng lương hưu tối đa (75%), lao động nam phải đóng BHXH 35 năm, nữ 30 năm. Khi đóng thừa số năm hưởng mức tối đa, người lao động được nhận thêm trợ cấp một lần mỗi năm nửa tháng lương.

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 6, xem xét lộ trình cải cách tiền lương

Quốc hội khóa 15 họp kỳ thứ 6 bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn...

Đổi mới chính sách tiền lương, đảm bảo cán bộ có thu nhập hợp lý, ổn định

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa được Chính phủ ban hành một trong những giải pháp được nêu ra là đổi mới chính sách tiền lương, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức có thu nhập hợp lý, ổn định, yên tâm công tác.