thuế kỹ thuật số

Cập nhập tin tức thuế kỹ thuật số

Các trang web của nước ngoài buộc phải đóng thuế tại Thái Lan

Theo Cục trưởng Cục thuế Thái Lan, Ekniti Nitithanprapas, khoảng 20 công ty điều hành nền tảng trực tuyến lớn của nước ngoài dự kiến sẽ đăng ký đóng thuế giá trị gia tăng (VAT) tại nước này.

Mỹ bày tỏ tin tưởng vào quyết định hoãn thuế kỹ thuật số của EU

Các quan chức Mỹ cho rằng ý tưởng về một loại thuế kỹ thuật số mới, được đề xuất vào năm ngoái khi các cuộc đàm phán về thuế đình trệ, không phù hợp với thỏa thuận thuế của OECD.

Đề xuất thuế kỹ thuật số toàn cầu nhắm tới các công ty nào?

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) muốn đánh thuế kỹ thuật số với khoảng 100 công ty đạt doanh thu thấp nhất 20 tỷ EUR (23,9 tỷ USD) và tỷ suất lợi nhuận 10%.

 

Thỏa thuận thuế lịch sử của G7 đe dọa Amazon, Google

Mỹ, Anh và các nước giàu khác trong nhóm G7 đã đạt thỏa thuận mang tính lịch sử vào hôm 5/6, nhằm thu nhiều tiền thuế hơn từ các tập đoàn đa quốc gia như Amazon, Google.  

Pháp và Tây Ban Nha thu thuế kỹ thuật số, Google sẽ tăng phí quảng cáo

Google cho biết, việc tăng phí quảng cáo là để 'bù đắp một phần chi phí tuân thủ thuế dịch vụ kỹ thuật số ở Pháp và Tây Ban Nha'.  

Pháp yêu cầu EU trả đũa nếu Mỹ trừng phạt thuế kỹ thuật số Pháp

Pháp sẽ ngay lập tức yêu cầu EU trả đũa nếu Washington tiếp tục kế hoạch cấm vận thương mại vì Pháp đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số.  

Indonesia cân nhắc thuế kỹ thuật số ngay cả khi thế giới không đạt đồng thuận

Indonesia có thể vẫn theo đuổi kế hoạch đánh thuế các hãng công nghệ dựa trên doanh thu trong nước, ngay cả khi thế giới không thể đạt được đồng thuận về thuế kỹ thuật số.  

Canada sẽ áp thuế đối với những gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Google

Bộ Tài chính Canada cho biết, sẽ tiến hành đánh thuế đối với các công ty cung cấp dịch vụ số từ năm 2022, cho đến khi các quốc gia trong khu vực thống nhất phương án thu thuế chung.  

Thái Lan đề xuất đánh thuế doanh nghiệp Internet ngoại

Ngày 9/6, Chính phủ Thái Lan phê duyệt dự luật yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet nước ngoài trả thuế giá trị gia tăng (VAT).