thi công chức

Cập nhập tin tức thi công chức

Bản tin trưa 19/11 Chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng

Bản tin trưa 19/11: Vụ Vạn Thịnh Phát, chồng bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng, Tìm thấy thi thể 3 cha con bị lật thuyền ở Nghệ An, Hà Nội triển khai thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Bộ Nội vụ đề xuất, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của hạng cao hơn liền kề sẽ được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà không phải thi thăng hạng.

Chính sách mới về nhân sự, tiền lương có hiệu lực từ tháng 4

Từ tháng 4/2023, bắt đầu áp dụng chính sách mới về việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Thi tuyển công chức Bộ Nội vụ 2022": 1 "chọi" hơn 10

183 thí sinh trải qua 2 vòng, cả trắc nghiệm, thi viết và phỏng vấn để thi tuyển cạnh tranh vào 16 vị trí công chức tại Bộ Nội vụ năm 2022.

Đề nghị truy tố 20 người trong vụ mua bán đề thi công chức ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn đã kết luận và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 20 bị can là công chức, viên chức, giáo viên về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước.

Hủy kết quả thi công chức 5 năm trước của 29 người ở Phú Yên

Chiều 22/2, UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định hủy kết quả thi đối với 32 bài thi của 29 trường hợp tham gia thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018.

Xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ lộ đề thi công chức ở Phú Yên

Sáng 25/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo (trong đó có 17 cán bộ) trong vụ lộ đề thi công chức xảy ra vào năm 2017 tại tỉnh này.

Anh bán vé số đậu công chức chia sẻ cảm giác làm ở UBND huyện

Anh Kim Thái – người bán vé số dạo đậu công chức chia sẻ với VietNamNet cảm giác khi đảm nhận công việc ở UBND huyện.

Thi công chức đứng đầu bảng, phúc khảo 'trượt thẳng cẳng'

Nhiều thí sinh có điểm thi công chức đứng đầu bảng nhưng bị đánh rớt do có thí sinh khác phúc khảo tăng hàng chục điểm.

Điều tra vụ lộ đề thi tuyển công chức ở Cà Mau

Công an đã khởi tố vụ án có liên quan đến vụ “lộ đề” thi công chức ở Cà Mau.

2.331 người dự thi, 193 người trúng tuyển kỳ thi công chức

Qua kỳ thi tuyển dụng công chức cuối năm 2016, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ tuyển chọn được 193 người trong tổng số hơn 2.331 người dự tuyển.

Xác định những người có liên quan đến vụ 'lộ' đề thi ở Cà Mau

Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được 1 số tình tiết liên quan đến vụ “lộ” đề thi ở tỉnh Cà Mau.

Đề thi công chức ở Cà Mau bị 'lộ'

Chiều nay, nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau xác nhận, một đề thi của kỳ thi tuyển công chức tỉnh này bị “lộ”.

Lộ đề thi công chức ở Đắk Lắk: Kỷ luật 6 cán bộ, hủy 1 kết quả thi

Chủ tịch UBND huyện Krông Năng đã ra quyết định kỷ luật, khiển trách, điều chuyển công tác đối với 6 cán bộ, lãnh đạo huyện và hủy kết quả thi tuyển đối với một thí sinh...

Lắng nghe dân và đảng viên không chức quyền nói về suy thoái

Lâu nay, việc xây dựng Đảng và Nhà nước chủ yếu thực hiện theo hướng “tự mình".

Đắk Lắk: Hàng loạt công chức tạm tuyển mất việc

Hàng loạt công chức có thâm niên chục năm công tác tại huyện Krông Năng bỗng dưng mất việc khi UBND huyện này tổ chức thi tuyển…

Bị cách chức vì thi trượt…đại học

Sau khi bị kỷ luật do “không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng”; hơn nửa năm sau, anh Hiến tiếp tục bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng với cùng lý do thi trượt đại học.

Không đi hội trường vì ngán bạn khoe chỗ làm oai

Năm nay kỷ niệm 20 năm ra trường, tôi không đến dự hội khóa, chỉ vì không muốn nghe những khoe khoang “làm bộ nọ ngành kia…” của các bạn.  

Làm lộ đề thi công chức, trưởng phòng GDĐT bị bắt

 Chiều 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt khẩn cấp ông Lê Quang Dẫn - Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Gia Nghĩa về tội làm lộ bí mật công tác theo điều 286 Bộ luật Hình sự.

Tiến sĩ trượt vẫn phục, VN mới có ‘cú nhảy then chốt’

Khi nào tiến sĩ đào tạo cả trong, ngoài nước trượt công chức vẫn không buồn, vì thấy người được chọn xứng đáng hơn, thì VN đã sẵn sàng cho một “cú nhảy then chốt”.