tăng trưởng tín dụng

Cập nhập tin tức tăng trưởng tín dụng

DN vay ít đi, ngân hàng quá thận trọng về tài sản thế chấp

Theo Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao. Đến ngày 29/2, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, tốc độ giảm của tháng 2 đã chậm lại so với tháng 1.

Tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm giảm, Thủ tướng chỉ đạo 'nóng'

Mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm nhưng chưa tương xứng với mức giảm của mặt bằng lãi suất huy động; tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm 2024 giảm so với cuối năm 2023.

Tín dụng tăng trưởng âm đầu năm, sếp lớn các ngân hàng nói gì?

Theo Ngân hàng Nhà nước, tháng 1/2024, tín dụng toàn hệ thống giảm 0,6% so với cuối năm 2023. Lãnh đạo một ngân hàng cho rằng điều này có nguyên do từ việc doanh nghiệp, người dân ngại đi vay vì đầu năm mới.

Ngân hàng Nhà nước: Ra Tết, lãi suất tiếp tục giảm

Hết tháng 1/2024, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay có xu hướng tiếp tục giảm. Lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng giảm lần lượt 0,15%/năm và 0,25%/năm so với cuối năm 2023.

Chỉ đạo mới về quản lý thị trường vàng; đẩy mạnh tín dụng ngay từ đầu năm

Thủ tướng thúc sớm có giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng; nghiêm cấm tiêu cực, tham nhũng trong sản xuất mua bán điện; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh tín dụng ngay đầu năm;... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

2,75 triệu tỷ rót vào bất động sản, nhà băng nào cho vay nhiều nhất?

Tính tới cuối năm 2023, có 2,75 triệu tỷ đồng đã được các ngân hàng cho vay đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Trong số các ngân hàng công bố danh mục cho vay theo ngành nghề, Techcombank có tỷ trọng cho vay lĩnh vực này cao nhất.

Triệu tỷ đồng sẵn sàng bơm ra thị trường, Thông tư 02 được xem xét gia hạn

Tăng trưởng tín dụng năm 2023 được NHNN công bố con số chính thức là 13,71%. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 là 15%, sẽ có khoảng 2 triệu tỷ đồng được “bơm” thêm vào nền kinh tế.

Vì sao NHNN giao hết chỉ tiêu tín dụng ngay đầu năm?

Với việc giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% ngay từ đầu năm, thông điệp của NHNN là các ngân hàng thương mại phải quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, có trách nhiệm hơn.

Phó Thống đốc: VND chỉ mất giá 2% trong năm 2023

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, trong năm 2023, giá trị VND tiếp tục được giữ vững, chỉ mất giá khoảng 2%, trong khi nhiều nước lớn giá trị đồng tiền mất đến hơn 10%.

NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng 15%, sẽ linh hoạt cho các nhà băng

NHNN vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng về kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024 với định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 15% và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế; các TCTD không cần có văn bản đề nghị điều chỉnh.

NHNN muốn 'gia hạn' thông tư về giãn thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét nghiên cứu và sẽ có báo cáo Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.

Thủ tướng: Dự án khả thi thì có cho vay được không?

Thủ tướng cho rằng chính sách cần hết sức linh hoạt. Dù không hạ chuẩn các điều kiện cho vay, nhưng liệu các ngân hàng có linh hoạt được không? Có doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng dự án khả thi thì có cho vay được không?

Thủ tướng họp với ngành ngân hàng về tăng trưởng tín dụng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị “Giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định vĩ mô”.

Sếp Agribank: Chưa bao giờ từ chối giải ngân vì lý do cạn room

"Chúng tôi chưa bao giờ vướng mắc bởi room tín dụng, kể cả năm 2022 khó khăn như thế nhưng cũng chưa bao giờ từ chối giải ngân cho khách hàng vì lý do cạn room” - Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết.

Những ngân hàng nào được nới room tín dụng?

Ngân hàng Nhà nước không công bố cụ thể những ngân hàng được cấp thêm room tín dụng. Song dựa trên tiêu chí để được cấp thêm room tín dụng, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng TMCP lớn nhiều khả năng được "chỉnh room".

Phó Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng bơm vốn cho nền kinh tế

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành tín dụng linh hoạt hơn, còn các ngân hàng phải chủ động giải ngân vốn kịp thời khi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu, đảm bảo điều kiện.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng

NHNN đã chủ động điều hòa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong toàn hệ thống từ tổ chức tín dụng (TCTD) không sử dụng hết sang các TCTD cần được tiếp tục mở rộng tăng trưởng tín dụng.

Chương trình hỗ trợ lãi suất bị e ngại, cân nhắc

NHNN thẳng thắn nhìn nhận kết quả hỗ trợ lãi suất còn thấp, chưa đạt như kỳ vọng chủ yếu là do tâm lý e ngại công tác thanh, kiểm tra, cân nhắc giữa lợi ích từ hỗ trợ lãi suất và chi phí bỏ ra khi nhận hỗ trợ...

Lãi suất cho vay giảm về rất thấp 6-7%, doanh nghiệp vẫn không vay

Đại diện ngân hàng cho hay lãi suất cho vay ngắn hạn mức thấp nhất đã về 6%/năm. Doanh nghiệp thừa nhận lãi suất đã hợp lý, nhưng câu hỏi "vay tiền để làm gì" họ vẫn chưa thể trả lời.

Phó Thống đốc: 'Chấp nhận tỷ giá lên xuống, nếu cứng đơ thì không là thị trường'

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay, một số ý kiến nhận xét tỷ giá nhảy múa, nhưng thị trường phải chấp nhận cho lên xuống, nếu để cứng đơ thì đã không còn là kinh tế thị trường.