TAND tối cao

Cập nhập tin tức TAND tối cao

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm 752 nhân sự tòa án trong năm 2023

Từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023, Chánh án TAND Tối cao đã trình Chủ tịch nước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm 752 trường hợp.

Bản tin sáng VietNamNet (30/7/2023)

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập gần 1m; Chùa Ba Vàng báo cáo tiền công đức 1 phần, còn lại 'nội bộ không công khai’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

TAND tối cao, VKSND tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2023 đối với các Phó Chánh án và Phó Viện trưởng.

Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Chiều 22/11, trong chuyến thăm và làm việc tại Phú Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.

Tòa án tạm dừng xét xử ở địa phương thực hiện cách ly xã hội

TAND tối cao yêu cầu, kể từ 0h ngày 12/5 đến hết 24h ngày 31/5, Chánh án các Tòa án tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung phòng, chống dịch bệnh Coid-19.


 

Công bố Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán

Sáng 21/9, TAND tối cao tổ chức lễ công bố Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán.

Ngày đầu thẩm phán TAND Tối cao mặc áo thụng

Ngày 7/11, tại Phòng họp hội đồng Thẩm phán toàn thể, hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã thực hiện việc xét xử trong trang phục thí điểm.

Tử tù mang thai: Báo cáo chuyển tử hình xuống chung thân

Hội đồng thi hành án có trách nhiệm báo cáo lên TAND tối cao chuyển hình phạt từ tử hình xuống chung thân cho tử tù Nguyễn Thị Huệ.

Giết người, 4 chú cháu cùng vướng vào vòng lao lý

Thấy cháu đánh nhau, hai người chú lao vào bênh vực dẫn đến phát sinh mâu thuẫn. Kết thúc những trận ẩu đả, 4 chú cháu vào tù vì gây ra cái chết cho một nạn nhân.