sản xuất xe điện

Cập nhập tin tức sản xuất xe điện

VinFast sắp khởi công nhà máy tại Bắc Carolina

VinFast công bố khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại bang Bắc Carolina vào ngày 28/7. Đây sẽ là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên tại Bắc Carolina, đóng góp vào nguồn cung xe điện cho thị trường Bắc Mỹ, thúc đẩy cách mạng giao thông xanh toàn cầu.

Không giảm thuế nhập khẩu cho ô tô điện

Bộ Tài chính cho rằng, nếu giảm thuế nhập khẩu MFN cho xe điện trong 2 năm sẽ khiến nhiều doanh nghiệp lợi dụng chính sách để nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam, không khuyến khích phát triển sản xuất trong nước.

Ấn Độ tuyên bố sẽ trở thành nước sản xuất xe chạy điện số 1 thế giới

 Sau Trung Quốc, giờ đây tới Ấn Độ nuôi tham vọng trở thành nước sản xuất xe chạy điện lớn nhất thế giới.

Ôtô thời thượng không dám dùng điều hoà, đừng dại vọt ga... ai dám đi

Năm 2020 ô tô điện thương hiệu Việt sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, thị trường ô tô điện Việt Nam vẫn chưa có. Thiếu hạ tầng, thiếu ưu đãi và giá bán cao, liệu ô tô điện Việt Nam có thể phát triển?

Malaysia sắp trình làng chiếc xe điện đầu tiên

Theo báo cáo của Cục Dự trữ Malaysia, chiếc xe ô tô điện EV đầu tiên của Malaysia dự kiến sẽ trình làng vào quý đầu tiên của năm 2021, với tham vọng sản xuất được 50.000 chiếc cho thị trường trong nước và trên thế giới.

Tương lai của xe ô tô điện giá rẻ sẽ phụ thuộc vào công nghệ thép

Để giảm giá thành sản xuất xe điện, nhà sản xuất thép Nippon Steel tới từ Nhật Bản đã nghiên cứu ý tưởng thân xe bằng thép hoàn toàn mới nhẹ hơn tới 30% so với hiện tại.

90 giây lắp ráp xong một chiếc xe ô tô điện ở Trung Quốc

Cứ mỗi 90 giây lại lắp ráp xong một chiếc xe ô tô điện, hãng xe điện BYD Auto Trung Quốc đã ghi tên mình trong danh sách những nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu trên thế giới.