sách giả

Cập nhập tin tức sách giả

Bác kháng cáo kêu oan của cựu cục phó Trần Hùng

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo kêu oan của ông Trần Hùng (cựu phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường).

Cựu cục phó Trần Hùng cung cấp tài liệu thu thập được trong trại tạm giam

Tại phiên tòa phúc thẩm, để chứng minh mình bị oan, cựu cục phó Trần Hùng đã cung cấp cho HĐXX tài liệu thu thập được trong trại tạm giam. Tuy nhiên, đại diện VKS nhận định tài liệu này không được coi là nguồn chứng cứ.

Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng nhận 9 năm tù

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường) mức án 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Vì sao chưa thể xét xử ông Trần Hùng?

Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng và đồng phạm, HĐXX cho hoãn xét xử, đến ngày 30/6 sẽ mở lại phiên tòa.

Khởi tố 3 chủ nhà sách buôn bán hàng giả ở Bắc Giang

Ngày 7/3, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 3 chủ nhà sách về tội "Buôn bán hàng giả".

Giám đốc NXB Đại học Huế: Khó dẹp sách giả nếu không chung sức

Sau 18 năm Việt Nam gia nhập Công ước BERNE (năm 2004), vấn nạn sách giả vẫn còn là một căn bệnh trầm kha chưa có “thuốc đặc trị”, gây ra hệ luỵ cho cả học sinh lẫn đơn vị làm sách chân chính. Phân tích của ông Trần Bình Tuyên - Giám đốc NXB ĐH Huế:

Bán sách lậu còn ngang nhiên chạy quảng cáo

Tính đến ngày 23/8, dù Tân Việt Books đã gửi đơn trình báo lên cơ quan có thẩm quyền nhưng các trang sách lậu vẫn chào bán ngang nhiên, thậm chí còn chạy quảng cáo sách của Tân Việt.

Người hy sinh khi chống dịch, kẻ bị bắt vì lạm dụng chức quyền

Việc một số cá nhân “biến chất” trong lực lượng quản lý thị trường bị khởi tố, bắt giam đã dấy lên nhiều vấn đề trong xử lý các vụ việc bắt giữ hàng gian, hàng giả.

Bộ Công an bắt 7 bị can liên quan đường dây sách giả lớn nhất nước

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả ở Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.

Thu giữ khoảng 40.000 cuốn sách giả tại 2 địa điểm ở Hà Nội

Cơ chức năng vừa thu giữ hơn 50 đầu sách với số lượng khoảng 40.000 cuốn sách giả thuộc các công ty phát hành sách nổi tiếng như: First News – Trí Việt, Alpha Books, NXB Trẻ, Nhã Nam…

 

Nghi vấn 'sách giả' vào trường học, Sở GD-ĐT Hà Nam nói gì?

Sở GD-ĐT Hà Nam cho hay, 100% SGK cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh đều do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành, không có sách giả, sách lậu.

Tiêu hủy hơn 10.000 cuốn sách lậu tiếng Hàn

 Đây được xem là hành động thể hiện sự quyết tâm trước vấn nạn sách lậu hiện nay.

First News khởi kiện Lazada vì tiếp tay tiêu thụ sách giả

First News - Trí Việt vừa chính thức khởi kiện Lazada hành vi tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trẻ em hay bất kỳ ai đều xứng đáng được cầm trên tay sách thật

Vấn nạn sách lậu đã tồn tại lâu đến nhức nhối trong lĩnh vực xuất bản nói riêng và văn hóa nói chung.

Sách chưa xuất bản đã bị vi phạm bản quyền trắng trợn

Bản in bất hợp pháp cuốn sách “The Complete Guide to Yin Yoga” vi phạm nghiêm trọng tính toàn vẹn của tác phẩm, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tác giả và có thể gây hại cho người tập yoga.

Lộ danh sách 33 trang web sách thật bán sách giả, sách lậu

First News - Trí Việt và Alpha Books vừa công bố danh sách 33 fanpage chuyên trưng bày quảng cáo sách thật của First News - Trí Việt, Alpha Books và của tất cả các NXB ở Việt Nam nhưng lại bán sách giả.

Tuyên chiến với sách fake

"Cuộc chiến sách giả” lần đầu tiên được tổ chức nhằm lên tiếng, kêu gọi nhận thức người yêu sách trong việc chọn lựa chất lượng sách.