Quân đội làm kinh tế

Cập nhập tin tức Quân đội làm kinh tế

Bộ Quốc phòng sẽ giữ lại 100% vốn Nhà nước tại 17/88 DN

Bộ Quốc phòng sẽ chỉ giữ lại 100% vốn Nhà nước tại 17 trong 88 doanh nghiệp hiện có.

Thượng tướng Lê Chiêm: DN quốc phòng yếu kém thì giải tán

Theo Thượng tướng Lê Chiêm, DN quốc phòng có điều kiện phát triển thì cổ phần hóa, còn yếu kém thì giải tán.

Bộ Quốc phòng công khai quỹ đất trong sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Quốc phòng cho biết đất quốc phòng nói chung, đất tại sân bay Tân Sơn Nhất có diện tích tương đối lớn. 

Thu hồi hơn 1000 xe biển đỏ của doanh nghiệp quân đội

Bộ Quốc phòng đã thu hồi các xe biển đỏ trang bị cho DN quân đội, trên 1.000 xe.

Chưa hiểu đầy đủ phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm

Cục trưởng Kinh tế quốc phòng cho hay dư luận hiểu chưa hết ý, chưa đầy đủ phát biểu của Thượng tướng Lê Chiêm về quân đội làm kinh tế.

Bộ trưởng Quốc phòng: Giải thể doanh nghiệp quân đội không hiệu quả

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh Quân ủy TƯ cương quyết thực hiện đề án sắp xếp cấu trúc lại doanh nghiệp quân đội.

Quân đội không làm kinh tế đơn thuần nhưng vẫn làm kinh tế quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói quân đội không làm kinh tế đơn thuần nhưng vẫn làm kinh tế quốc phòng. 

Bộ trưởng Quốc phòng: Phấn đấu có thêm nhiều Viettel

Trách nhiệm chính trị của Đảng bộ quân đội là phải làm tốt và tốt hơn nữa, phấn đấu làm sao có nhiều Viettel nữa - Bộ trưởng Quốc phòng nói.

Minh chứng kết hợp quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế

Bộ trưởng TT&TT cho rằng thực tiễn 70 năm qua, DN quân đội đã thể hiện sự đúng đắn chủ trương kết hợp an ninh - quốc phòng với phát triển kinh tế.

Quân đội làm kinh tế: Gây dựng lòng tin từ tính kỷ luật

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng chia sẻ với Góc nhìn thẳng, xây dựng kinh tế trong ba nhiệm vụ của Quân đội nhân dân. Quân đội làm kinh tế nếu có ưu thế hơn chính là có được lòng tin từ nhân dân cao.

Quân đội làm kinh tế là gánh việc ngay cả DNNN không làm

Đừng chỉ vì mỗi chuyện sân golf trong sân bay mà hiểu sai..., nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ.